13/02/2020 14:04 GMT+7

Trung Quốc thay trưởng Văn phòng sự vụ Hong Kong và Macau

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Trung Quốc đã thay thế người đứng đầu Văn phòng sự vụ Hong Kong và Macau (HKMAO) Trương Hiểu Minh, khiến ông này trở thành quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị mất việc liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối chính quyền tại Hong Kong.

Trung Quốc thay trưởng Văn phòng sự vụ Hong Kong và Macau - Ảnh 1.

Ông Hạ Bảo Long - Ảnh: Bloomberg

Bộ Nguồn nhân lực và an sinh xã hội Trung Quốc ngày 13-2 thông báo sẽ thay thế ông Trương Hiểu Minh bằng ông Hạ Bảo Long (67 tuổi), phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (CPPCC).

Theo Hãng tin Reuters, ông Hạ Bảo Long từng làm phó bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, làm việc trực tiếp dưới quyền của ông Tập Cận Bình trong giai đoạn 2003-2007 khi ông Tập còn là bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang.

Việc thay thế trưởng Văn phòng sự vụ Hong Kong và Macau (HKMAO) xảy ra sau khi Bắc Kinh bổ nhiệm ông La Hội Ninh, cựu lãnh đạo tỉnh Sơn Tây, làm tân trưởng Văn phòng Liên lạc của Bắc Kinh tại đặc khu Hong Kong thay cho ông Vương Chí Dân. 

Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc ngày 13-2 cũng cho biết đã chỉ định ông La Hội Ninh làm phó HKMAO. 

Hong Kong đã trải qua hơn 7 tháng bất ổn khi người biểu tình xuống đường phản đối chính quyền của trưởng đặc khu Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga). Nhiều trong số các cuộc biểu tình đã dẫn đến đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình quá khích.

Hong Kong làm khẩu trang vải kháng khuẩn chặn dịch Hong Kong làm khẩu trang vải kháng khuẩn chặn dịch 'thiếu khẩu trang y tế'

TTO - Hong Kong bắt đầu sản xuất lô khẩu trang vải kháng khuẩn đầu tiên có thể tái sử dụng trong bối cảnh thành phố đang thiếu hụt khẩu trang y tế vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên