Một số chuyên gia lo ngại căng thẳng trên biển Đông và biển Hoa Đông sẽ leo thang.
Theo Thời Báo Hoàn Cầu, SOA mới tích hợp chức năng của các cơ quan cũ như cục hải giám, lực lượng tuần duyên thuộc Bộ Công an, lực lượng thực thi luật pháp nghề cá trực thuộc Bộ Nông nghiệp và lực lượng cảnh sát chống buôn lậu trên biển thuộc Tổng cục Hải quan. Bắc Kinh khẳng định việc tái cơ cấu SOA nhằm mục tiêu nâng cao việc “thực thi luật pháp trên biển” và “bảo vệ và sử dụng tài nguyên biển”.
Báo Quân Đội Nhân Dân Trung Quốc dẫn lời một số chuyên gia nước này cho biết SOA sẽ được trang bị “các thiết bị thực thi luật pháp hợp lý”, bao gồm vũ khí, nhằm “xử lý các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc”. Và SOA sẽ xử lý các vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển. Một số nguồn tin cho biết SOA có 11 đội tàu và hơn 16.000 nhân viên.
AFP dẫn lời nhà phân tích Gary Li của Hãng tư vấn HIS cảnh báo với các đội tàu của SOA, Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra trên các vùng biển tranh chấp. “Động thái này sẽ ảnh hưởng lớn đến các tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông và biển Hoa Đông” - ông Li dự báo. Nhà nghiên cứu Arthur Ding ở Đài Loan cho rằng hoạt động tuần tra trên biển của Trung Quốc ở biển Đông và biển Hoa Đông có thể sẽ trở nên “thường xuyên hơn và thiên về vũ lực hơn”. Do đó, xích mích giữa Trung Quốc và các nước láng giềng sẽ leo thang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận