03/07/2013 19:34 GMT+7

Trung Quốc: quan chức cấp cao mất chức vì tình nhân bán đứng

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Ban Tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay 3-7 cho biết ông Vương Tố Nghị - trưởng Ban công tác mặt trận thống nhất khu tự trị Nội Mông - đã bị cách chức.

di6Gnv9W.jpgPhóng to
Ông Vương Tố Nghị nối tiếp danh sách các quan chức bị điều tra tham nhũng - Ảnh: China.org.cn

Tân Hoa xã cho biết quyết định cách chức được ban hành vì ông Vương đang liên quan đến một cuộc điều tra “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - cụm từ thường dùng của báo chí chính thống Trung Quốc khi nhắc đến những quan tham.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP, Hong Kong), chức vụ của ông Vương tương đương cấp thứ trưởng.

Cũng theo SCMP, một biên tập viên cao cấp của Nhật báo Hà Nam viết trên mạng Weibo rằng chính cô tình nhân của ông Vương đã tố cáo ông nhận hối lộ 100 triệu nhân dân tệ (16,3 triệu USD) và bổ nhiệm chức vụ cho khoảng 30 người thân.

Ông Vương trở thành quan chức cao cấp mới nhất bị điều tra tham nhũng từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền.

Hồi tháng trước, ông Nghê Phát Khoa - nguyên phó chủ tịch tỉnh An Huy - bị điều tra "tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Tháng 5-2013, Phó chủ nhiệm Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Lưu Thiết Nam cũng bị cách chức để điều tra những cáo buộc tham nhũng xuất phát từ trên mạng.

Phó bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành cũng bị cách chức vào năm 2012 để điều tra tham nhũng.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên