11/06/2015 18:09 GMT+7

Trung Quốc qua mặt Nhật về số trường hàng đầu châu Á

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Lần đầu tiên trên bảng xếp hạng của Times Higher Education, Nhật Bản bị Trung Quốc qua mặt về số trường ĐH được đánh giá hàng đầu châu Á.

Sinh viên trong lễ tốt nghiệp ở Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: social-media-news.com

Theo danh sách xếp hạng do tạp chí Times Higher Education (Anh) công bố ngày 11-6, Nhật Bản chỉ có 19 trường có tên trong Top 100 trường ĐH hàng đầu châu Á, giảm so với con số 20 trường của năm ngoái.

Ngược lại, có đến 21 trường Trung Quốc nằm trong Top 100, tăng 3 trường so với năm trước.

Đứng thứ ba trên bảng xếp hạng là Hàn Quốc với 13 trường ĐH nằm trong Top 100, trong khi Đài Loan đứng thứ tư với 11 trường.

Tuy nhiên Nhật Bản còn được "an ủi" khi ĐH Tokyo vẫn là trường ĐH tốt nhất khu vực. Xếp thứ hai là ĐH Quốc gia Singapore, kế đó là ĐH Hong Kong - tương tự bảng xếp hạng năm ngoái.

Theo Times Higher Education, việc Trung Quốc có nhiều trường lọt vào Top 100 cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của nước này trong vài thập kỷ gần đây, bao gồm cả đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

Nó cũng cho thấy Trung Quốc đang vượt mặt Nhật Bản để trở thành điểm đến hàng đầu của sinh viên nước ngoài.

Theo AFP, xếp hạng của Times Higher Education được thực hiện dựa trên 13 chỉ số, trong đó có môi trường học tập, giảng dạy, nghiên cứu, truyền tải kiến thức và triển vọng quốc tế...

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên