19/12/2012 12:06 GMT+7

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Thổ Nhĩ Kỳ

TƯỜNG VY (Theo Tân Hoa xã)
TƯỜNG VY (Theo Tân Hoa xã)

TTO - Sáng sớm nay 19-12, Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh quan sát Trái đất của Thổ Nhĩ Kỳ. Tên lửa đẩy Trường Chinh 2D đã đảm nhận nhiệm vụ đưa vệ tinh vào quỹ đạo.

gHDVQKpY.jpgPhóng to

Vệ tinh Thổ Nhĩ Kỳ được phóng sáng nay 19-12. Vệ tinh này do Viện Nghiên cứu công nghệ vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo, chủ yếu được dùng để bảo vệ môi trường, thăm dò tài nguyên khoáng sản, quy hoạch đô thị và giám sát thiên tai - Ảnh: news.cn

Theo các quan chức Trung Quốc, đây là lần đầu tiên tên lửa Trường Chinh 2D được dùng để phóng vệ tinh của một nước khác.

Tính đến nay, các tên lửa Trường Chinh đã thực hiện 174 chuyến phóng vệ tinh/tàu vũ trụ, trong đó có 28 vệ tinh của Trung Quốc trong năm 2012.

KDTRAHjh.jpgPhóng to
nGehUXM7.jpg
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2D đưa vệ tinh Thổ Nhĩ Kỳ rời bệ phóng - Ảnh: news.cn
TƯỜNG VY (Theo Tân Hoa xã)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên