19/12/2016 14:14 GMT+7

Trung Quốc: ô nhiễm đến mức máy bay không thể cất cánh

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Chính quyền Thiên Tân đã phải hoãn và hủy hơn 30 chuyến bay và đóng cửa hầu hết các đường cao tốc do khói bụi ô nhiễm đã trùm kín lên thành phố cảng này của Trung Quốc.

Bức màn khói bụi bao trùm lên thành phố Thiên Tân hôm 10-12 - Ảnh: Reuters
Bức màn khói bụi bao trùm lên thành phố Thiên Tân hôm 10-12 - Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã cho biết chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một số trạm quan trắc tại thành phố cảng và công nghiệp Thiên Tân đều trên mức 400. Một tham chiếu từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ: quy định AQI trên 300 là nguy hiểm.

Sở môi trường Thiên Tân cũng tăng cường giám sát để kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, bao gồm các nhà máy.

Trong ngày 18-12, theo Reuters, Thiên Tân đặt trong tình trạng cảnh báo cam - mức cảnh báo cao thứ hai trong thang xếp hạng ô nhiễm không khí.

Trong khi đó tại Bắc Kinh, Trung tâm Giám sát Môi trường thành phố cho thấy chất lượng không khí tại một số khu vực ở thủ đô đã vượt mức 300. Tuy nhiên đại đa số các khu vực trong thủ đô đều có chỉ số dưới 200.

Bức màn khói bụi bao trùm lên thành phố Thiên Tân hôm 10-12 - Ảnh: Reuters
Bức màn khói bụi bao trùm lên thành phố Thiên Tân hôm 10-12 - Ảnh: Reuters

Trước đó, hôm 16-12, Cơ quan môi trường Trung Quốc cũng đã ban hành cảnh báo kéo dài 5 ngày về việc khói bụi ô nhiễm sẽ lan rộng khắp khu vực đông bắc đất nước.

Cơ quan trên cũng yêu cầu các nhà máy và khu công nghiệp đóng cửa, khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và hạn chế lưu thông trên đường phố và công việc trong ngành xây dựng.

Các cảnh báo ô nhiễm đang ngày càng trở nên phổ biến hơn tại trung tâm công nghiệp phía bắc Trung Quốc, đặc biệt là suốt mùa đông khi mọi người có nhu cầu để sưởi ấm.

Đặc biệt gió mạnh khiến cho không khí ô nhiễm lan từ các tỉnh công nghiệp sang khu vực Thiên Tân - Bắc Kinh.

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng cũng ảnh hưởng đến người dân Bắc Kinh - Ảnh: Reuters
Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng cũng ảnh hưởng đến người dân Bắc Kinh - Ảnh: Reuters
ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên