Trung Quốc nhắn nhủ Mỹ: 'Người toan tính còn nghĩ có thiết bị nghe lén trong một phần xíu mại'

Đại sứ quán Trung Quốc tại Panama phản ứng khi giới chức Mỹ cáo buộc các công ty công nghệ Trung Quốc hoạt động gián điệp cho Bắc Kinh.

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ: 'Người toan tính còn nghĩ có thiết bị nghe lén trong một phần xíu mại' - Ảnh 1.

Đại sứ quán Trung Quốc phản pháo Mỹ, nói những người bị ám ảnh bởi địa chính trị “thậm chí có thể nghi ngờ có thiết bị nghe lén trong một phần xíu mại” - Ảnh: THỜI BÁO HOÀN CẦU/VCG

Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 24-8, nguồn cơn bắt đầu từ việc Đại sứ quán Mỹ tại Panama đăng lại một số phát biểu của quan chức nước này trên mạng xã hội, trong đó cho rằng các công ty công nghệ Trung Quốc có nguy cơ hoạt động gián điệp cho Bắc Kinh.

Theo phía Trung Quốc, đây là cáo buộc "không có cơ sở" và là hành vi "bắt nạt công nghệ".

"Bịa đặt sự thật, bóp méo đúng sai là thủ đoạn quen thuộc của một số chính trị gia Mỹ", Đại sứ quán Trung Quốc tại Panama tuyên bố.

Cơ quan ngoại giao của Trung Quốc cho rằng mức độ an toàn của một sản phẩm phải được đánh giá dựa trên sự thật và công nghệ, thay vì những cáo buộc mang tính chính trị.

Đại sứ quán khẳng định các công ty Trung Quốc hoạt động tại Panama và các nước Mỹ Latin khác tuân theo nguyên tắc thị trường, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp sở tại và các tiêu chuẩn trong ngành.

Các doanh nghiệp này được người dùng công nhận, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và tạo ra việc làm tại địa phương.

Theo Bắc Kinh, Washington đã mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, hạn chế sự phát triển bình thường của các công ty Trung Quốc và gây sức ép buộc các nước trong khu vực thay thế sản phẩm Trung Quốc.

Ngược lại, Trung Quốc cáo buộc chính Mỹ đã tiến hành các hoạt động gián điệp trên toàn thế giới, ngay cả với các đồng minh.

"Đối với những người mà đầu óc chỉ toàn những toan tính địa chính trị, thậm chí họ có thể nghi ngờ rằng có thiết bị nghe lén trong một phần xíu mại", Đại sứ quán Trung Quốc chế giễu điều mà họ cho là sự nghi ngờ thái quá của Washington đối với công nghệ Trung Quốc.

Cạnh tranh Mỹ - Trung không chỉ còn xoay quanh các vấn đề thương mại, mà đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược. 

Mỹ vẫn tiếp tục chi phối nhiều công nghệ cốt lõi, phần mềm và thiết bị sản xuất bán dẫn, trong khi Trung Quốc nắm nguồn cung khoáng sản thiết yếu và gần đây đã thúc đẩy phát triển robot hình người.

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ: 'Người toan tính còn nghĩ có thiết bị nghe lén trong một phần xíu mại' - Ảnh 3.Công ty tiền số của gia đình ông Trump bắt tay nền tảng AI Trung Quốc

World Liberty Financial, công ty được Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn, đang hợp tác với WorldClaw - nền tảng cung cấp nhiều mô hình AI của các công ty Trung Quốc nằm trong diện Mỹ hạn chế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất