16/05/2019 16:20 GMT+7

Trung Quốc nhắn Mỹ: Đừng lợi dụng mác an ninh quốc gia nữa!

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tuyên bố được đưa ra sau khi Huawei, tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc, bị đưa vào danh sách đen hạn chế làm ăn ở Mỹ với lý do có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Trung Quốc nhắn Mỹ: Đừng lợi dụng mác an ninh quốc gia nữa! - Ảnh 1.

Nngười phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng - Ảnh: AFP

"Trung Quốc đã nhấn mạnh nhiều lần rằng khái niệm an ninh quốc gia không nên bị lạm dụng và không nên sử dụng nó như một công cụ cho chủ nghĩa bảo hộ thương mại", người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày hôm nay 16-5.

"Trung Quốc sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền hợp pháp của các công ty Trung Quốc", Hãng tin Reuters dẫn lời đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-5 đã ký một lệnh hành pháp cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông được cung cấp bởi các công ty được coi là có thể gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

Sắc lệnh hành pháp không xác định cụ thể bất kỳ quốc gia hoặc công ty nào, nhưng các quan chức Mỹ trước đây đã gán cho Huawei mác "mối đe dọa" đối với an ninh quốc gia Mỹ và vận động các đồng minh không sử dụng thiết bị mạng Huawei trong hệ thống 5G.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết ông Trump ủng hộ quyết định "ngăn chặn công nghệ Mỹ được sử dụng bởi các thực thể thuộc sở hữu nước ngoài theo những cách có khả năng làm suy yếu an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ".

Cùng ngày 15-5, Bộ Thương mại Mỹ thông báo họ đã bổ sung Huawei và 70 chi nhánh của tập đoàn này vào "danh sách pháp nhân đặc biệt", mở đầu cho việc ngăn gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc thâu tóm các công ty hoặc mua những công nghệ từ các công ty Mỹ mà không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.

Trung Quốc nhắn Mỹ: Đừng lợi dụng mác an ninh quốc gia nữa! - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Huawei Ken Hu đến Pháp tham dự một diễn đàn cấp cao về công nghệ ngày 16-5 - Ảnh: REUTERS

Đáp lại, Huawei phủ nhận các sản phẩm của mình là mối đe dọa, khẳng định sẵn sàng phối hợp với chính phủ Mỹ để bảo đảm các sản phẩm của mình được bảo mật tốt.

Tập đoàn này thậm chí còn lập luận kiểu khiêu khích với Washington rằng việc hạn chế Huawei kinh doanh tại Mỹ sẽ "đẩy Mỹ tới những lựa chọn thay thế khác đắt tiền hơn, khiến Mỹ bị tụt lại trong việc triển khai mạng 5G và cuối cùng gây tổn hại đến lợi ích của các công ty và người tiêu dùng Mỹ".

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ hành xử cứng rắn với Huawei. Một chiến dịch vận động tẩy chay Huawei đã được Mỹ phát động trên toàn cầu và được nhiều nước đồng minh ủng hộ. 

Cú ra đòn của ông Trump với Huawei lần này lại diễn ra ngay khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thông báo sẽ sớm đến thăm Trung Quốc để có thêm các cuộc đàm phán thương mại.

Triển vọng cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc đã bị nghi ngờ sau màn tăng thuế nhập khẩu kiểu ăn miếng trả miếng của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Huawei Trung Quốc