03/12/2018 15:22 GMT+7

Trung Quốc muốn dẹp đám cưới xa hoa, 'tôn thờ đồng tiền'

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Sau đám ma, đến lượt đám cưới trở thành mục tiêu cải cách của Chính phủ Trung Quốc trong bối cảnh nghi thức này đang bị một bộ phận người dân lạm dụng một cách phô trương, đôi khi đến mức phản cảm.

Trung Quốc muốn dẹp đám cưới xa hoa, tôn thờ đồng tiền - Ảnh 1.

Thay đổi thói quen cưới xin của người dân Trung Quốc là điều không dễ dàng, theo các học giả - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post của Hong Kong, Bộ Nội vụ Trung Quốc nhận định đám cưới hiện đại ở nước này đang trở nên quá phô trương và đôi khi vượt qua lằn ranh đạo đức. 

Đây là lý do chính quyền muốn khuyến khích người dân tổ chức ngày vui theo cách truyền thống và tiết kiệm hơn.

Nhà chức trách Trung Quốc đã liệt kê một danh sách vài thứ cần siết chặt, trong đó bao gồm thói quen khoe quà cưới đắt tiền "để hơn thằng cha hàng xóm", và tục "phá cưới" vốn hay dẫn đến các vụ bạo lực và quấy rối tình dục...

"Không chỉ cản trở tăng trưởng và thoát nghèo ở vùng nông thôn, các lệ tục xấu trong đám cưới còn ảnh hưởng đến tình cảm gia đình và phát triển lành mạnh của xã hội" - Bộ Nội vụ Trung Quốc nhấn mạnh.

Phát biểu trên sóng Truyền hình trung ương ngày hôm qua (2-12), một quan chức Bộ Nội vụ cho biết sẽ yêu cầu chính quyền cấp địa phương "chuẩn hóa" nghi thức cưới xin để khắc phục các vấn nạn trên, vốn bị xem là biểu hiện của "tôn thờ đồng tiền" và "suy đồi đạo đức".

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu xã hội nghi ngờ khả năng chính quyền lay chuyển được thái độ người dân chỉ với chừng ấy biện pháp.

"Các nghi thức đó đã được thực hiện trong nhiều năm qua và ngày càng trở nên phổ biến. Chúng khó lòng mà biến mất chỉ với lệnh cấm của chính quyền" - học giả Xu Anqi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Thượng Hải bình luận.

Dẫn chứng cụ thể, bà Xu chỉ ra sự thiếu hiệu quả của các ủy ban đám ma và đám cưới thành lập những năm gần đây ở nông thôn Trung Quốc.

"Thay đổi phong tục cũ cần dựa vào giáo dục đại chúng và quảng bá các ý tưởng mới. Truyền thông không nên đưa tin quá đà về đám cưới của các ngôi sao, còn những nhân vật công chúng cần đóng vai trò chính trong việc dẫn dắt dư luận" - vị học giả Trung Quốc nêu ý kiến. 

Trước đó, chủ trương "đơn giản hóa" đám ma gây ra phản ứng tại Trung Quốc. Để ép người dân chọn hỏa táng, chính quyền địa phương một số nơi đã thiêu hủy nhiều quan tài người dân mua để sẵn, đôi khi với số tiền tích cóp cả đời.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên