24/08/2015 09:35 GMT+7

Trung Quốc kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu gạo VN giảm mạnh

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Sáng 24-8, theo tin từ Tổng cục Thống kê (TCTK), xuất khẩu gạo sang Trung Quốc giảm mạnh bởi TQ đang kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu gạo theo hình thức qua biên giới...

Nông dân như ngồi trên lửa do không bán được lúa, các DN xuất khẩu gạo thì gặp khó do gạo tồn kho ngày một nhiều mà không biết bán ở đâu...

* Gạo VN xuất khẩu khó khăn

Chỉ số giá nhóm lương thực tháng 8 vừa qua cũng giảm 0,16%. Lý do TCTK nêu từ tháng 3-2015 đến nay chỉ số giá lương thực liên tục giảm mà nguyên nhân chính là tình hình xuất khẩu  gạo của Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Xuất khẩu gạo sang TQ giảm mạnh bởi TQ đang kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu gạo theo hình thức qua biên giới, tăng cường nhập khẩu theo đường chính thức từ nhiều nguồn cung cấp với giá thấp của Ấn Độ, Pakistan, Myanmar. 

Ngoài ra, trước đây Thái Lan chủ yếu tập trung xuất khẩu các sản phẩm gạo cao cấp, thị phần gạo cấp thấp gần như không quan tâm nhưng trong hai năm trở lại đây, Thái Lan bắt đầu gia tăng chiếm lĩnh thị trường gạo cấp thấp - thị phần chủ yếu của gạo Việt Nam.

Mặt khác, thời gian gần đây Myanmar và Campuchia nổi lên là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với gạo Việt Nam và đã từng bước chiếm lĩnh thị trường. Xuất khẩu gạo gặp khó khăn đã tác động đến giá bán buôn, bán lẻ gạo trong nước giảm theo, kéo chỉ số giá nhóm này giảm xuống.

TCTK công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8-2015 với mức giảm 0,07% so với tháng trước. Như vậy tính từ tháng 12-2014, tám tháng qua CPI của VN mới tăng 0,61%.

Báo cáo của TKTK nêu nhiều nguyên nhân khiến CPI tháng 8-2015 giảm, nhưng có bốn lý do chủ yếu:

Thứ nhất, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm vào ngày 20-7-2015 và ngày 4-8-2015.

Thứ hai, từ ngày 1-8-2015, giá gas điều chỉnh giảm 8.000-10.000 đồng/bình 12kg.

Thứ ba, tháng 8 thời tiết một số địa phương đã dịu, bớt nắng nóng hơn nên lượng điện tiêu dùng thấp hơn so với tháng trước, làm chỉ số giá nhóm điện giảm 0,32%; giá vật liệu xây dựng giảm nhẹ 0,01% do mùa mưa nên nhu cầu xây dựng chững lại.

 

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên