25/05/2015 07:56 GMT+7

Điện, xăng dầu tăng kéo CPI tháng 5 tăng

C.V.Kình
C.V.Kình

TT - Ngày 24-5, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2015 với mức tăng 0,16% so với tháng trước.

Trong ảnh: Giá xăng tăng ảnh hưởng giá vận chuyển hàng nông sản tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) - Ảnh: Thanh Tùng

Như vậy sau năm tháng, CPI cả nước mới tăng 0,2% so với tháng 12-2014.

Tổng cục Thống kê khẳng định các nguyên nhân chính khiến CPI tháng qua tăng là do giá xăng dầu tăng tới 1.950 đồng/lít (tăng 11%); đặc biệt giá điện cũng tăng 7,5% từ ngày 16-3-2015, theo Tổng cục Thống kê, vẫn tiếp tục tác động vào CPI tháng 5...

Cụ thể, cùng với tác động của tăng giá điện, việc tăng tiêu thụ điện do thời tiết nắng đã khiến CPI tháng 5 tăng thêm khoảng 0,11%. 

Tuy nhiên, nhờ giá các mặt hàng lương thực thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào đã góp phần làm cho CPI chung giảm khoảng 0,11%; giá gas điều chỉnh theo hướng giảm... đã góp phần giữ mức CPI tháng 5-2015 không tăng cao.

C.V.Kình
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên