Tag: Chỉ số CPI

Giá hàng hóa tăng cao, vì sao lạm phát 9 tháng chỉ tăng 2,73%?

TTO - Con số Tổng cục Thống kê công bố cho thấy lạm phát (CPI) 9 tháng năm 2022 chỉ tăng 2,73%, trong khi nhiều mặt hàng tăng giá chóng mặt thời gian qua. Tại sao?

Vì sao xăng dầu tăng phi mã nhưng lạm phát 2 tháng đầu năm chỉ tăng 1,68%

TTO - Trong 2 tháng đầu năm xăng dầu liên tục tăng giá, trong đó xăng A95 cán mốc lịch sử 26.140 đồng/lít, cao nhất trong 8 năm qua, nhưng theo Tổng cục Thống kê lạm phát chỉ tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Thực phẩm trông vào thịt heo thì rủi ro cao

TTO - "Một rổ thực phẩm gì mà CPI suốt ngày lo lên giá, thịt heo chiếm 70% cơ cấu hiện nay hoàn toàn không hợp lý. Nếu trông chờ vào 70% thịt heo thì nguy cơ rủi ro cao và không phù hợp với nhu sử dụng thực phẩm đa dạng".

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng cao nhất trong 7 năm qua

TTO - Do Tết Nguyên đán rơi vào tháng 1 nên nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng cao. Đây là nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,23% so với tháng 12-2019, tăng 6,43% so với tháng 1-2019.

Giá dịch vụ y tế đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng

TTO - Đồng loạt 16 tỉnh tăng giá dịch vụ y tế, học phí một số tỉnh cũng tăng đã khiến CPI tháng 8-2016 tăng.

​CPI tại TP.HCM tháng 3 tăng 0,09%

TTO - Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3, tăng 0,09% so với tháng trước, tăng mạnh nhất là thuốc và dịch vụ y tế.

Trung Quốc kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu gạo VN giảm mạnh

TTO - Sáng 24-8, theo tin từ Tổng cục Thống kê (TCTK), xuất khẩu gạo sang Trung Quốc giảm mạnh bởi TQ đang kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu gạo theo hình thức qua biên giới...

Nhiều chính sách thúc đẩy du lịch phát triển

TT - Việt Nam sẽ tạo thuận lợi trong cấp thị thực cho khách du lịch đến Việt Nam, thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (VTF).

Điện, xăng dầu tăng kéo CPI tháng 5 tăng

TT - Ngày 24-5, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2015 với mức tăng 0,16% so với tháng trước.

Giá xăng và giá điện tăng đã đẩy chỉ số giá tăng

TT - Giá xăng và giá điện tăng đã đẩy chỉ số giá (CPI) của TP.HCM tăng tới 0,3%.