09/01/2018 19:33 GMT+7

Trung Quốc khởi tố cựu tổng tham mưu trưởng quân đội

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO – Cựu tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phòng Phong Huy sẽ bị truy tố tội danh tham nhũng, Tân Hoa xã ngày 9-1 cho biết.

Trung Quốc khởi tố cựu tổng tham mưu trưởng quân đội - Ảnh 1.

Ông Phòng Phong Huy trên cương vị tổng tham mưu trưởng PLA năm 2013 - Ảnh: Reuters

Văn bản tóm tắt của Tân Hoa xã không đưa ra thêm chi tiết nào, nhưng cũng là lần đầu tiên có xác nhận chính thức cuộc điều tra sơ bộ về ông Phòng Phong Huy.

Trước đó trong tháng 9, Hãng tin Reuters cho hay ông Phòng đã vướng cáo buộc tham nhũng.

Bản thân ông Phòng là người vốn tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp đầu tiên của vị lãnh đạo này với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 4-2017.

Tuy nhiên, đến tháng 8-2017, ông Phòng bất ngờ bị thay thế khỏi vị trí tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Khi đó, phía Trung Quốc chỉ thông báo bổ nhiệm tư lệnh lục quân Lý Tác Thành lên thay và không đưa ra lời giải thích nào khác.

Tại Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 19 diễn ra tháng 10-2017, ông Phòng không còn là ủy viên Quân ủy Trung ương. Đây được xem là một phần trong bước đi cải tổ lãnh đạo quân sự của Trung Quốc, theo Reuters.

Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) hiện được xem là sở hữu lực lượng thường trực lớn nhất thế giới.

PLA đang trong một chiến dịch đầu tư, hiện đại hóa đầy tham vọng của Trung Quốc. Cũng vì thế, lực lượng này nhận sự chú trọng đặc biệt từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội.

Ông Phòng Phong Huy sinh năm 1951 tại huyện Bân, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ông gia nhập PLA từ tháng 2-1968, trong giai đoạn diễn ra Cách mạng văn hóa.

Ông Phòng bắt đầu làm nhiệm vụ tại Quân khu Tân Cương, sau đó được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng Quân khu Quảng Châu.

Trước thềm Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 18 năm 2012, ông được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng PLA. Cuối năm đó, ông được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII, ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Năm 2016, sau khi Bộ tổng tham mưu được Chủ tịch Tập Cận Bình giải thể và phân chia, sáp nhập lại, ông Phòng giữ chức tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên