06/09/2021 15:54 GMT+7

Trung Quốc khẳng định chính sách với khối tư nhân không đổi

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc mới đây tuyên bố Bắc Kinh vẫn duy trì chính sách ủng hộ khối doanh nghiệp tư nhân, trong bối cảnh doanh nghiệp và giới đầu tư lo lắng vì nhiều ngành công nghiệp bị siết kiểm soát.

Trung Quốc khẳng định chính sách với khối tư nhân không đổi - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Tân Hoa xã, ông Lưu cho biết “các chỉ đạo và chính sách ủng hộ nền kinh tế tư nhân vẫn không thay đổi… và sẽ không thay đổi trong tương lai”.

Ông Lưu đưa ra tuyên bố trên trong đoạn băng ghi hình phát tại diễn đàn kinh tế số ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hôm nay 6-9.

Cho đến nay, chính quyền Trung Quốc đã thực hiện một loạt động thái nhằm siết chặt kiểm soát với nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Môi trường kinh doanh bất ổn thời gian qua của nền kinh tế đứng thứ hai thế giới đã gây nhiều hoang mang với giới đầu tư.

Theo ông Lưu, nền kinh tế tư nhân đang đóng góp hơn 5% cho doanh thu từ thuế của Trung Quốc, chiếm hơn 60% GDP và đóng góp 80% số việc làm ở thành thị của quốc gia này.

Úc đa dạng kinh tế để bớt lệ thuộc Trung Quốc Úc đa dạng kinh tế để bớt lệ thuộc Trung Quốc

TTO - Bộ trưởng Tài chính Úc Josh Frydenberg nói nước này đang đa dạng hóa nền kinh tế để giảm bớt việc lệ thuộc nhiều Trung Quốc, cảnh báo các doanh nghiệp có thể đối mặt với những căng thẳng mới từ Bắc Kinh.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên