06/09/2021 14:30 GMT+7

Đã 1.000 ngày 2 công dân Canada bị bắt ở Trung Quốc, Mỹ lên tiếng

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Vào thời điểm đánh dấu sự việc hai công dân Canada bị giam giữ tại Trung Quốc tròn 1.000 ngày vì cáo buộc làm gián điệp, những người ủng hộ họ đã xuống đường tuần hành ở Canada.

Đã 1.000 ngày 2 công dân Canada bị bắt ở Trung Quốc, Mỹ lên tiếng - Ảnh 1.

Những người ủng hộ hai ông Michael Kovrig và Michael Spavor tuần hành tại thủ đô Ottawa (Canada) ngày 5-9 để đánh dấu 1.000 ngày hai công dân Canada này bị Trung Quốc bắt giữ - Ảnh: REUTERS

Ngày 5-9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này sát cánh với Canada và cộng đồng quốc tế trong việc kêu gọi thả 2 công dân Canada đã bị bắt tại Trung Quốc 1.000 ngày qua vì bị cáo buộc làm gián điệp, theo Hãng tin AP.

Gọi đây là "vụ bắt giữ tùy tiện" và kêu gọi phía Trung Quốc cần thả họ ngay lập tức, ông Blinken nhấn mạnh: "Con người không nên bị dùng làm lá bài mặc cả".

Hai công dân Canada này là cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. Họ bị Trung Quốc bắt chỉ 9 ngày sau khi giám đốc tài chính (CFO) Tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, bị bắt tại sân bay Vancouver vào đầu tháng 12-2018 theo yêu cầu của Mỹ.

Tháng trước, doanh nhân Michael Spavor bị tòa án Trung Quốc kết tội gián điệp và tuyên án 11 năm tù. Canada cho rằng vụ bắt giữ hai công dân của họ mang động cơ chính trị và cáo buộc Trung Quốc dùng "ngoại giao con tin".

Cũng trong ngày 5-9, đánh dấu cột mốc 1.000 ngày sự việc trên, những người ủng hộ Michael Kovrig và Michael Spavor đã đổ xuống đường phố ở Canada để yêu cầu thả hai công dân Canada này.

Theo Hãng tin Reuters, khoảng vài trăm người đã tụ tập tại một công viên ở thủ đô Ottawa. Một số người mặc áo trắng có in chữ "Tuần hành vì hai ông Michael", "7.000 bước đi để trả tự do"...

"Cứ mỗi ngày trong tù, Michael Kovrig phải đi 7.000 bước để giữ đầu óc và cơ thể khỏe mạnh. Còn Michael Spavor sử dụng môn yoga, thiền và tập thể dục để duy trì sự mạnh mẽ" - gia đình của hai công dân chia sẻ trên Facebook khi họ kêu gọi mọi người ủng hộ sự kiện tuần hành.

Tuy nhiên, đại sứ quán Trung Quốc tại Canada nói những người tuần hành và những người khác đang làm tổn hại quan hệ Trung Quốc - Canada, vì thổi phồng cột mốc 1.000 ngày trên và đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Chính phủ Trung Quốc.

Công tố Canada khẳng định bà Mạnh Vãn Chu lừa HSBC, Trung Quốc nói gì? Công tố Canada khẳng định bà Mạnh Vãn Chu lừa HSBC, Trung Quốc nói gì?

TTO - Bất chấp sức ép từ Trung Quốc, công tố Canada khẳng định bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính Tập đoàn Huawei, đã không trung thực khi lừa gạt Ngân hàng HSBC, và phía Mỹ đã đưa ra các bằng chứng thỏa đáng để yêu cầu dẫn độ.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên