
Binh sĩ Campuchia đi ngang qua một tòa nhà bị pháo kích làm hư hại - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15-8 cho biết nước này đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan tiếp tục nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình tại vùng biên giới chung càng sớm càng tốt.
Phát ngôn này nhằm tái khẳng định ủng hộ hai quốc gia duy trì những đồng thuận mà họ vừa đạt được và hướng tới một lệnh ngừng bắn bền vững.
Trước đó vào ngày 14-8, một cuộc họp ba bên đã diễn ra giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị với Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa và Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn.
Theo đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ hai nước duy trì thỏa thuận và cam kết đóng vai trò xây dựng nhằm ổn định hòa bình khu vực.
Theo Hãng tin AFP, trong buổi họp, ông Vương Nghị đã dẫn tục ngữ Trung Quốc: "Anh em trong nhà có thể tranh cãi, nhưng vẫn đoàn kết trước nguy cơ bên ngoài", hàm ý bày tỏ sự tin tưởng rằng hai nước có thể quản lý tốt các tranh chấp và hợp tác đối phó thách thức toàn cầu.
Ông cũng đề xuất tăng cường hợp tác trong nông nghiệp, tài nguyên nước, quản lý môi trường, cũng như các lĩnh vực mới như lưu trữ năng lượng, xe điện và điện quang năng.
Ngoại trưởng Trung Quốc cũng kêu gọi đẩy mạnh phối hợp thực thi pháp luật, lập nền tảng bảo vệ công dân ở nước ngoài và hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới, đồng thời thúc đẩy sớm thiết lập cơ chế trao đổi, hợp tác pháp lý - tư pháp.
Đây là một trong nhiều nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh trong bối cảnh xung đột giữa Campuchia và Thái Lan leo thang từ cuối tháng 5. Đến cuối tháng 7, hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn "khẩn cấp và vô điều kiện" sau cuộc đàm phán tại Malaysia.
Ngoại trưởng Thái Lan Maris cảm ơn Trung Quốc vì vai trò trung gian và đề xuất hợp tác với Campuchia trong việc rà phá bom mìn tại khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia.
Dù giao tranh đã chấm dứt, nhiều binh sĩ Thái Lan vẫn bị thương do mìn, khiến căng thẳng vẫn ở mức cao. Phía Bangkok cáo buộc các bãi mìn này mới được đặt gần đây, trong khi Phnom Penh bác bỏ, khẳng định đây là tàn dư chiến tranh từ nhiều thập kỷ trước.
Ngoài cuộc họp ba bên, ngày 15-8, ông Vương Nghị có buổi gặp không chính thức với ngoại trưởng Thái Lan, Myanmar và Lào. Ông bày tỏ hy vọng Myanmar sẽ tổ chức bầu cử công bằng, khôi phục ổn định.
Ông nhận định tình hình an ninh khu vực là "không mấy lạc quan", nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp kiểm soát biên giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận