17/05/2018 12:42 GMT+7

Trung Quốc: Giả gái 'thả thính' trên mạng, lừa tiền tỉ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Một thanh niên 23 tuổi ở tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt sau khi sử dụng bộ chuyển giọng nói thành nữ, để lừa một người hơn 70.000 USD, thông qua một trang mạng hẹn hò trực tuyến.

Trung Quốc: Giả gái thả thính trên mạng, lừa tiền tỉ - Ảnh 1.

Thiết bị chuyển giọng nói giúp nam thanh niên 23 tuổi trở thành nữ trong nháy mắt - Ảnh chụp màn hình: SCMP

Kể cả khi biết mình bị lừa mất tiền, nạn nhân (một nam thanh niên 29 tuổi) vẫn tin người lừa mình là cô gái xinh đẹp.

Thanh niên họ Vương ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang đã sử dụng các hình ảnh và video clip của một phụ nữ chưa rõ danh tính để dụ con mồi trên một trang mạng hẹn hò.

Để chắc ăn và không bị phát giác, người này còn thủ sẵn một thiết bị giúp chuyển từ giọng nam sang giọng nữ ngọt ngào.

Rốt cuộc, một thanh niên 29 tuổi họ Hoàng ở Tùng Giang, Thượng Hải cách đó hơn 2.000km đã "dính thính" vào tháng 1-2018.

Theo báo South China Morning Post của Hong Kong ngày 17-5, Vương đã tích cực trò chuyện với con mồi thông qua bộ chuyển ngữ và ứng dụng WeChat. Với sự trợ giúp của công nghệ, Vương khiến người đàn ông kia không hề mảy may nghi ngờ. Cả hai thậm chí còn hẹn hò dù chưa một lần gặp mặt bên ngoài.

Tháng 2-2018, người "bạn gái qua mạng" của Hoàng chủ động liên hệ, than thân trách phận và hỏi mượn tiền bạn trai. Câu chuyện cha vừa chết, mẹ bị tông xe của Vương khiến Hoàng hoàn toàn tin tưởng và dốc lòng giúp đỡ.

"Cô ấy hỏi mượn tiền", Hoàng kể, "Lúc đó tôi không nghi ngờ gì hết nên hết lòng giúp đỡ cô ta".

Theo cảnh sát Thượng Hải, dù không có đủ tiền, Hoàng đã chạy vay khắp nơi, hỏi mượn người thân trong gia đình được số tiền 450.000 Nhân dân tệ (hơn 1,5 tỉ đồng) để gửi cho bạn gái.

Sau vài tháng không thấy trả tiền, Hoàng báo cảnh sát. Vương bị cảnh sát Cáp Nhĩ Tân bắt giữ hồi tuần rồi.

Nhật phải cảnh báo sư dỏm Trung Quốc lừa tiền du khách Nhật phải cảnh báo sư dỏm Trung Quốc lừa tiền du khách

TTO - Thủ đô Tokyo của Nhật đang mở chiến dịch cảnh báo khách du lịch nước ngoài không nên cho tiền những người ăn mặc giống nhà sư vì đây có thể là một nhóm tội phạm Trung Quốc.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên