12/09/2021 10:18 GMT+7

Trung Quốc ghi nhận 20 ca COVID-19 trong cộng đồng ở tỉnh Phúc Kiến

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Trung Quốc ghi nhận 46 ca mắc mới COVID-19 ở đại lục trong ngày 11-9, tăng 25 ca so với một ngày trước đó. Trong đó, có 20 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Phúc Kiến và 26 ca nhập cảnh, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc.

Trung Quốc ghi nhận 20 ca COVID-19 trong cộng đồng ở tỉnh Phúc Kiến - Ảnh 1.

Ca cộng đồng ở Trung Quốc lại gia tăng - Ảnh: REUTERS

Tính đến nay, tổng số ca COVID-19 ở Trung Quốc tăng lên 95.199 ca, số ca tử vong không đổi ở mức 4.636 ca.

Theo Thời Báo Hoàn Cầu, Phủ Điền, một thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến, ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 vào tối 10-9, trong đó có 3 học sinh tiểu học và 3 cha mẹ của các em.

Ba khu vực liên quan tới các học sinh này được liệt vào nhóm có nguy cơ trung bình, với 27.000 cư dân bắt đầu cách ly tại nhà.

Sau khi hai học sinh là hai anh em có kết quả xét nghiệm dương tính tại trường tiểu học ở huyện Tiên Du, chính quyền Phủ Điền lập tức xét nghiệm diện rộng và tìm ra 4 trường hợp mắc bệnh khác.

Một trong 4 người trên đã trở về Trung Quốc từ Singapore vào ngày 4-8 và đã cách ly tập trung trong 21 ngày. Vào ngày 24-8, 20 ngày sau khi về Trung Quốc, người này vẫn âm tính khi xét nghiệm.

Hiện Trung Quốc có 4 khu vực xếp hạng nguy cơ trung bình, không có khu vực nào có nguy cơ cao.

Đài CGTN cho biết Ủy ban Y tế quốc gia đã cử một nhóm chống dịch đặc biệt đến tỉnh Phúc Kiến. Xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh đã dừng hoạt động. Các cơ sở công cộng như thư viện và sân vận động cũng đóng cửa để kiểm soát dịch.

Trung Quốc viện trợ thêm 3 triệu liều vắc xin cho Việt Nam Trung Quốc viện trợ thêm 3 triệu liều vắc xin cho Việt Nam

TTO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-9. Ông công bố việc viện trợ thêm 3 triệu liều vắc xin cho Việt Nam trong năm nay.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trung Quốc covid-19