
Theo nhóm nghiên cứu, các phôi nhân tạo sử dụng trong thí nghiệm này được tạo từ tế bào gốc có cấu trúc tương tự phôi người thật - Ảnh: CCTV
Theo Đài CCTV và Global Times, Trung Quốc đã đưa các "phôi thai nhân tạo" lên Trạm vũ trụ Thiên Cung, nhằm nghiên cứu liệu con người có thể sinh sản trong môi trường không trọng lực hay không. Đáng chú ý, thí nghiệm này được cho là đầu tiên trên thế giới.
Theo đó, các mẫu phôi được tàu chở hàng không người lái Tianzhou-10 mang lên Trạm Thiên Cung hôm 12-5 cùng 67 hạng mục nghiên cứu khoa học khác.
Trưởng dự án Yu Leqian - giáo sư thuộc Viện Động vật học, Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc - cho biết mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu tác động của môi trường vi trọng lực và bức xạ vũ trụ lên giai đoạn phát triển sớm của sự sống.
"Đây là nỗ lực đầu tiên nhằm trả lời câu hỏi liệu con người có thể sống sót và sinh sản trong không gian hay không. Tôi hy vọng câu trả lời là có", ông Yu nói.
Theo nhóm nghiên cứu, các "phôi nhân tạo" được tạo từ tế bào gốc với cấu trúc tương tự phôi người thật, nhưng không thể phát triển thành con người hoàn chỉnh. Chúng được sử dụng để nghiên cứu giai đoạn phát triển quan trọng từ ngày thứ 14 đến 21 sau thụ tinh - thời điểm các cơ quan bắt đầu hình thành.
Các nhà khoa học cho biết bất kỳ bất thường nào trong giai đoạn này đều có thể dẫn tới dị tật hoặc bệnh bẩm sinh về sau.
Trước đó, việc nghiên cứu phôi người sau giai đoạn 14 ngày bị hạn chế bởi các quy định đạo đức quốc tế. Tuy nhiên từ năm 2021, Hiệp hội Quốc tế nghiên cứu tế bào gốc đã nới lỏng giới hạn này, với điều kiện phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt hơn.
Theo CCTV, các phôi sẽ phát triển trong 5 ngày trên Trạm Thiên Cung dưới sự giám sát của các phi hành gia Trung Quốc. Hệ thống tự động sẽ thay dung dịch dinh dưỡng mỗi ngày, trước khi các mẫu được đông lạnh và đưa trở lại Trái đất để phân tích.
Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết nghiên cứu không chỉ phục vụ sinh học cơ bản, mà còn hướng tới tương lai con người cư trú dài hạn trong không gian, thậm chí trên Mặt trăng hoặc Sao Hỏa.
Trước đó năm 2023, các nhà khoa học Nhật Bản từng đưa phôi chuột lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) và bước đầu kết luận trọng lực không ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành phôi nang. Do đó thí nghiệm của Trung Quốc trên phôi nhân tạo người được kỳ vọng sẽ mang lại những dữ liệu chính xác và sát thực hơn với sức khỏe con người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận