
Cảng Yangshan, ngoại ô thành phố Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-6, Trung Quốc đã đưa 20 thực thể Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu đối với mặt hàng lưỡng dụng - sản phẩm, phần mềm hoặc công nghệ có thể dùng cho mục đích dân sự lẫn quân sự.
Theo quy định mới, các nhà xuất khẩu Trung Quốc bị cấm bán hàng cho thực thể trong danh sách.
Đồng thời, các tổ chức và cá nhân nước ngoài cũng không được phép chuyển giao hoặc cung cấp mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho những đơn vị này.
Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố biện pháp mới nhất được đưa ra để hạn chế "chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới" của Tokyo, cũng như các tham vọng liên quan đến vũ khí hạt nhân.
Phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản Minoru Kihara gọi động thái của Trung Quốc là "không thể chấp nhận và vô cùng đáng tiếc", đồng thời cho biết Tokyo đã phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Bắc Kinh rút lại các biện pháp trên.
Quan hệ song phương giữa hai nước trở nên căng thẳng từ cuối năm ngoái, sau những phát biểu liên quan đến vấn đề Đài Loan của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, cùng với quyết định tăng chi tiêu quốc phòng của Tokyo.
Điều này đã khiến Bắc Kinh bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hàng lưỡng dụng đối với hàng chục công ty Nhật Bản từ tháng 1.
Danh sách 20 tổ chức bị bổ sung lần này gồm các công ty con chuyên biệt và công ty công nghệ cung cấp linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực quốc phòng Nhật Bản, trong đó có Viện Nghiên cứu quốc phòng Nhật Bản, Công ty Công nghệ quốc phòng và không gian Mitsubishi Electric.
Các thực thể nằm trong danh sách có thể nộp đơn xin gỡ bỏ bằng cách hợp tác với quy trình xác minh theo luật pháp Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận