31/08/2021 17:50 GMT+7

Trung Quốc đóng cửa văn phòng thương mại Mỹ ở Thành Đô

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - 'Phòng thương mại Mỹ tại tây nam Trung Quốc' (AmCham Southwest) đã ngừng hoạt động theo yêu cầu của Trung Quốc nhưng không rõ lý do. Sự việc xảy ra hơn 1 năm sau khi Bắc Kinh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô.

Trung Quốc đóng cửa văn phòng thương mại Mỹ ở Thành Đô - Ảnh 1.

AmCham Southwest được thành lập từ năm 1996 và có mối liên hệ chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, vốn đã bị đóng cửa vào tháng 7-2020 - Ảnh chụp màn hình

Hôm 30-8, AmCham Southwest đã gởi thông báo cho các công ty thành viên, trong đó cho biết theo quy định của luật pháp Trung Quốc, "Phòng thương mại Mỹ tại tây nam Trung Quốc phải đóng cửa và ngừng mọi hoạt động dưới danh nghĩa trên".

Thông báo không nói rõ vì sao một văn phòng thúc đẩy thương mại lại bị yêu cầu đóng cửa. Hiện trang web của AmCham Southwest không thể truy cập và treo thông báo đang bảo trì.

Trong tin nhắn gửi đến Hãng tin Reuters ngày 31-8, ông Benjamin Wang, người đứng đầu AmCham Southwest, cho biết đã liên lạc với chính quyền Trung Quốc về hướng đi sắp tới.

Việc đóng cửa văn phòng này dường như có liên quan đến một quy định mới của Bộ Nội vụ Trung Quốc (MCA), theo ông Wang.

Cụ thể, theo yêu cầu mới, mỗi quốc gia chỉ có một cơ quan đại diện và thúc đẩy thương mại chính thức tại Trung Quốc.

Theo Reuters, AmCham Southwest đặt tại Thành Đô khác với các văn phòng thương mại khác thuộc Phòng thương mại Mỹ tại Trung Quốc (AmCham Trung Quốc). Hiện MCA chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

AmCham Southwest được thành lập năm 1996 và là nhóm vận động thương mại của nước ngoài lớn nhất tại khu vực tây nam Trung Quốc.

Trong phần giới thiệu trên nền tảng Linkedin, AmCham Southwest cho biết nhóm này có hơn 300 công ty thành viên, trong đó có những công ty nằm trong danh sách Fortune 500.

Để thúc đẩy thương mại Mỹ-Trung, AmCham Southwest cho biết văn phòng này duy trì "liên hệ chặt chẽ" với Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. Tuy nhiên, cơ quan đại diện lãnh sự của Mỹ đã bị Trung Quốc đóng cửa hồi cuối tháng 7 năm ngoái.

Chính quyền Bắc Kinh khi đó cáo buộc các nhà ngoại giao Mỹ tại Thành Đô đã có những hành động vượt quá thẩm quyền, thu thập thông tin tình báo ở Tây Tạng...

Giới quan sát thì khẳng định việc Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là để trả đũa chuyện Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston.

Tổng lãnh sự quán Mỹ đóng cửa, Thành Đô lo mất luôn đầu tư ngoại Tổng lãnh sự quán Mỹ đóng cửa, Thành Đô lo mất luôn đầu tư ngoại

TTO - Sau khi Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô bị đóng cửa, nhiều người lo lắng khu vực này sẽ mất đi cơ hội tiếp cận đầu tư ngoại và các cơ hội kinh doanh.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên