24/12/2020 20:45 GMT+7

Trung Quốc công bố hướng dẫn xây dựng hệ thống chấm điểm công dân

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Trung Quốc công bố hướng dẫn phát triển hệ thống chấm điểm công dân, nhằm mục đích xây dựng uy tín của doanh nghiệp và cá nhân giữa nghi ngại xâm phạm quyền riêng tư.

Trung Quốc công bố hướng dẫn xây dựng hệ thống chấm điểm công dân - Ảnh 1.

Trung Quốc từ lâu đã phát triển một hệ thống chấm điểm công dân, hay còn gọi là hệ thống tính điểm tín dụng xã hội (SCS: Social Credit System) - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc từ lâu đã phát triển một hệ thống chấm điểm công dân, hay còn gọi là hệ thống tính điểm tín dụng xã hội (SCS: Social Credit System).

Hệ thống này sử dụng dữ liệu và các thông tin khác để kiểm tra độ tin cậy của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức chính phủ, thông qua đó giới hạn tình trạng ngăn chặn hành vi gian lận thương mại, trốn thuế và trốn nợ.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng chương trình chấm điểm công dân có thể thu thập thông tin cá nhân, vi phạm quyền bảo vệ dữ liệu và tự do cá nhân, theo Hãng tin Reuters.

Hướng dẫn mới ngày 24-12 cho biết chính phủ sẽ ủng hộ việc phát triển một hệ thống có chất lượng cao. Hướng dẫn này cũng nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế dài hạn để loại bỏ các hành vi dối trá, góp phần tạo ra "một môi trường thị trường công bằng và trung thực".

Thêm vào đó, dữ liệu và thông tin về bất cứ hành vi thiếu trung thực nào của doanh nghiệp hay cá nhân, cũng như các hình phạt liên quan, sẽ được xử lý theo pháp luật.

Chính phủ Trung Quốc cũng tuyên bố nước này sẽ học hỏi kinh nghiệm toàn cầu khi xây dựng hệ thống chấm điểm của mình. Bắc Kinh cho biết sẽ tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế, cẩn trọng đối với những vấn đề được công chúng đánh giá là quá nhạy cảm.

Theo hướng dẫn mới, Trung Quốc sẽ tìm cách cải thiện việc thu thập dữ liệu, chia sẻ thông tin giữa các bộ ban ngành, đồng thời khẳng định việc công bố đánh giá sẽ không xâm phạm đến bí mật kinh doanh và quyền riêng tư của cá nhân.

Trung Quốc được cho là sẽ tập trung giám sát các tổ chức tài chính, đánh giá tín dụng, hãng Internet và các công ty dữ liệu. Qua đó, Bắc Kinh kỳ vọng sẽ có thể quản lý chặt quá trình thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý và công bố thông tin cá nhân.

Theo South China Morning Post, hệ thống này sẽ thu thập và phân tích thông tin từ 1,4 tỉ công dân của Trung Quốc, đồng thời đánh giá hàng triệu doanh nghiệp cả nội lẫn ngoại.

Các công ty rơi vào danh sách đen có thể đối mặt một số rào cản như khó tiếp cận nguồn vay vốn chi phí thấp, thuế xuất nhập khẩu cao hơn hay thậm chí là một số nhân vật quan trọng của doanh nghiệp sẽ bị cấm rời khỏi Trung Quốc.

Nhiều người Trung Quốc không dám tiêm vắc xin trong nước sản xuất Nhiều người Trung Quốc không dám tiêm vắc xin trong nước sản xuất

TTO - 'Tôi không muốn làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm', một bác sĩ ở tỉnh Liêu Ninh thổ lộ trong bối cảnh các nhà nghiên cứu ở Brazil cho biết vắc xin của Trung Quốc chỉ cho hiệu quả trên 50%, thay vì 90% như truyền thông Trung Quốc công bố.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên