06/02/2012 16:06 GMT+7

Trung Quốc công bố ảnh toàn cảnh Mặt trăng

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Cục Khoa học - công nghệ quốc phòng nhà nước Trung Quốc (SASTIND) ngày 6-2 đã công bố một bức ảnh toàn cảnh cùng nhiều hình ảnh độ phân giải cao về Mặt trăng do tàu Hằng Nga 2 chụp được.

C3vAmFkw.jpgPhóng to
jhM9GhHH.jpg
SHOPckLf.jpg
Trung Quốc ngày 6-2 đã công bố nhiều hình ảnh độ phân giải cao về Mặt trăng do tàu Hằng Nga 2 chụp được - Ảnh: news.cn

Một thông cáo ra cùng ngày của SASTIND cho biết những hình ảnh này được tàu Hằng Nga 2 chụp từ độ cao 100km và 15km trên bề mặt Mặt trăng trong khoảng thời gian tháng 10-2010 và tháng 5-2011.

Theo Liu Dongkui - phó giám đốc dự án thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc, đây là những hình ảnh có độ phân giải cao nhất về bề mặt Mặt trăng được công bố từ trước tới nay và cao gấp 17 lần so với ảnh do tàu Hằng Nga 1 chụp trước đó.

"Nhiều nước, trong đó có Mỹ, đã chụp được hình ảnh Mặt trăng với độ phân giải cao, nhưng chưa có hình ảnh toàn cảnh nào có độ phân giải 7m như của Trung Quốc", Tong Qingxi thuộc Viện Khoa học Trung Quốc nói với Tân Hoa xã.

Tàu Hằng Nga 2 được Trung Quốc phóng ngày 1-10-2010 và hiện đã bay đến điểm L2 cách Trái đất 1,5 triệu km. Theo dự kiến, Trung Quốc sẽ tiếp tục phóng tàu Hằng Nga 3 vào năm tới.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên