08/03/2012 10:53 GMT+7

Trung Quốc: chính sách hai mặt ở biển Đông?

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố Trung Quốc chủ trương “giải quyết thỏa đáng” tranh chấp trên biển Đông thông qua đàm phán.

d0mIr8rc.jpgPhóng to
Tàu đổ bộ của quân đội Trung Quốc tại biển Đông - Ảnh: Chinamil.com.cn

Dẫn lời ông Dương đưa ra bên lề kỳ họp quốc hội, Tân Hoa xã cho biết Bắc Kinh luôn chủ trương đàm phán trực tiếp để giải quyết tranh chấp trên biển Đông theo các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế.

“Gác lại bất đồng, cùng nhau khai thác” - ông Dương nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi Mỹ tôn trọng các mối quan tâm và “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương.

Song trái với tuyên bố của ông Dương Khiết Trì, phó tổng thư ký Hội Khoa học xã hội quân sự Trung Quốc - thiếu tướng La Viện, mà truyền thông Trung Quốc đồng loạt dẫn lời, lại kêu gọi Bắc Kinh tăng cường tuyên bố chủ quyền ở biển Đông, đòi thành lập một lực lượng bảo vệ bờ biển, đưa quân đồn trú nhiều hơn đến các đảo đang tranh chấp. Bắc Kinh cần khuyến khích ngư dân Trung Quốc và các công ty bắt đầu thăm dò khai thác dầu khí trong khu vực.

Ông La còn đưa ra sáng kiến lập đặc khu hành chính mới bao quanh biển Đông, bao gồm cả những phần mà Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền.

Giới quan sát trong khu vực cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh vừa xoa vừa đấm theo kiểu xoa mạnh hiếp yếu như thế. Gần đây nhất là vào tháng 1-2012, Bắc Kinh, qua Thời Báo Hoàn Cầu, từng đòi trừng phạt các nước Đông Nam Á vì “dựa vào Washington để làm đối trọng với Bắc Kinh”, từng dọa trừng phạt Philippines bằng kinh tế để “thấy ra là việc dùng Mỹ làm đối trọng với Trung Quốc không phải là đối sách khôn ngoan”.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên