24/09/2013 13:49 GMT+7

Trung Quốc cấm xuất khẩu công nghệ vũ khí hủy diệt sang Triều Tiên

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 24-9, chính quyền Trung Quốc cho biết đã cấm xuất khẩu các loại hàng hóa và công nghệ phục vụ sản xuất tên lửa, vũ khí hóa học, sinh học và nguyên tử sang CHDCND Triều Tiên.

rKEXtlen.jpgPhóng to
Binh sĩ CHDCND Triều Tiên tại thị trấn Sinuiju, gần biên giới Trung Quốc Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết danh sách cấm dài 236 trang, có rất nhiều loại hàng hóa và công nghệ, bao gồm các thiết bị vũ khí nguyên tử, một số hệ thống tên lửa và hệ thống thử khí độc.

“Chúng tôi cấm xuất khẩu các hàng hóa, công nghệ hai công dụng (quân sự và dân sự) sang CHDCND Triều Tiên theo luật Trung Quốc và nghị quyết Liên Hiệp Quốc (LHQ)” - Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh.

Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 23-9. Trước đó, Trung Quốc cũng tuyên bố hợp tác với Mỹ nhằm khôi phục đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân trên báo đảo Triều Tiên.

Trung Quốc vẫn đang là đồng minh và đối tác kinh tế số một của CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên kể từ khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 2-2013, Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích và có một số động thái tuân thủ nghị quyết LHQ về việc cấm vận CHDCND Triều Tiên.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên