11/07/2014 13:20 GMT+7

Trung Quốc bỏ tù 32 người truyền tải phim "khủng bố"

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Ngày 10-7, các tòa án địa phương khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã tuyên án từ 4 năm đến chung thân 32 người bị cáo buộc truyền tải những đoạn phim “khủng bố bạo lực”.

Trung Quốc bắt hơn 400 nghi can khủng bố tại Tân CươngPhó giám đốc tình báo công an Trung Quốc chết ở Tân Cương

OKDUAhtT.jpgPhóng to
Quân cảnh đứng trên các xe tải chạy trên đường phố Urumqi trong chiến dịch chống khủng bố của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Trang web chính quyền khu vực Tân Cương cho biết trong số đó có ba người bị tù chung thân và 29 người khác bị xử tù 4 đến 15 năm tù giam.

“Các trường hợp này liên quan đến việc dùng điện thoại di động và mạng Internet để tải, lưu trữ và lan truyền các tập tin âm thanh hoặc phim ảnh khủng bố bạo lực cực đoan tôn giáo. Những bị cáo này cũng đã trực tiếp lãnh đạo hoặc tham gia các tổ chức khủng bố”, trang web này cho biết.

Chính quyền Tân Cương cho biết có 11 bị cáo trong số này là người ở các thành phố thuộc khu tự trị này.

Trung Quốc đã phá vỡ hơn 40 băng nhóm khủng bố bạo lực và bắt giữ hơn 400 người ở Tân Cương kể từ khi nước này mở chiến dịch truy quét khủng bố kéo dài một năm, bắt đầu từ ngày 23-5-2014.

Bắc Kinh cáo buộc các phần tử ly khai và cực đoan tôn giáo ở Tấn Cương và nước ngoài đứng sau các vụ tấn công khủng bố nhắm vào dân thường gần đây ở tỉnh Vân Nam, khu tự trị Tân Cương và một số nơi khác ở Trung Quốc, làm hàng trăm người thương vong từ tháng 3 đến nay.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên