15/11/2021 07:09 GMT+7

Trung Quốc: Bị chế tài, chuyển công tác vì đập chết chó của dân khi phòng chống COVID-19

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Khi nhân viên chống dịch này tiến hành khử trùng môi trường tại nhà một người dân, nhân viên chống dịch đã đập chết một con chó cưng mà không cần trao đổi với chủ vật nuôi.

Trung Quốc: Bị chế tài, chuyển công tác vì đập chết chó của dân khi phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Hai người mặc đồ bảo hộ đã cạy cửa và đi vào trong nhà của người dân, sau đó còn dùng thanh sắt đập vào đầu con chó ở thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây - Ảnh chụp màn hình

Hôm 14-11, tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin một nhân viên chống dịch đã bị chế tài và chuyển đến công tác tại một vị trí khác, đồng thời được yêu cầu xin lỗi chủ sở hữu con chó, theo thông báo của chính quyền quận Tín Châu thuộc thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, cuối tuần trước.

Theo thông báo, cộng đồng này đã yêu cầu người dân mở cửa sau khi rời khỏi nhà để đi cách ly, nhưng cửa nhà của cư dân nói trên đã bị đóng lại. Các nhân viên chống dịch đã vào nhà của người này để khử trùng, có cảnh sát đi cùng.

Tỉnh Giang Tây đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 được xác nhận chính thức và 51 ca không có triệu chứng kể từ hôm 30-10.

Vụ tiêu hủy vật nuôi nói trên đã gây ra nhiều tranh cãi, sau khi chủ nhân của con chó đăng một đoạn video cho thấy cảnh nhân viên chống dịch phá cửa và dùng một thanh sắt để xử lý con chó sau khi con vật bị tuột dây xích.

Một số người kêu gọi thông cảm cho các nhân viên tuyến đầu, những người đang làm việc không mệt mỏi để chống dịch. Theo thông báo của chính quyền quận Tín Châu, chủ sở hữu con chó trên hiện bày tỏ cảm thông cho nhân viên chống dịch đã tiêu hủy con chó.

Tuy nhiên, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, giới quan sát nói rằng các nhân viên chống dịch đáng lẽ phải có hành vi hợp pháp và hợp lý hơn mặc dù đang làm nhiệm vụ chống dịch. Không chỉ chống dịch, mà họ còn cần quan tâm đến tác động xã hội do hành vi của mình.

Trung Quốc: Hàng chục ngàn sinh viên bị cách ly, dịch lan ra 2/3 đất nước Trung Quốc: Hàng chục ngàn sinh viên bị cách ly, dịch lan ra 2/3 đất nước

TTO - Ngày 13-11, Hãng tin Bloomberg dẫn thông tin từ báo Dushikuaibao cho biết hàng chục ngàn sinh viên đang bị cách ly trong khuôn viên một số trường đại học ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên