![]() |
Cánh cửa nặng 6,5 tấn của kho từng lưu trữ vũ khí hạt nhân của Liên Xô gần làng Misov, cách Prague (CH Czech) khoảng 90 km - Ảnh: Reuters |
Theo AFP, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết hiện Trung Quốc có 250 đầu đạn hạt nhân so với mức 240 của năm 2012. Pakistan tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lên 100-120 và Ấn Độ có thêm 10 đầu đạn, nâng tổng số lượng đầu đạn hạt nhân của nước này lên 90-110.
Theo SIPRI, cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử này là dấu hiệu đáng lo ngại bởi tình hình hòa bình “mong manh” tại châu Á. Hiện khu vực đang có những xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc và Nhật, hai miền Triều Tiên…
SIPRI cho biết có hai cường quốc quyết định giảm số lượng vũ khí hạt nhân. Nga giảm từ 10.000 đầu đạn hạt nhân xuống còn 8.500, Mỹ giảm từ 8.000 xuống 7.700. Pháp vẫn duy trì 300 đầu đạn hạt nhân, Anh 225, Israel 80.
SIPRI thừa nhận đây chỉ là các con số ước tính, bởi những nước như Trung Quốc hay Israel hoàn toàn không công khai minh bạch bất cứ thông tin gì về kho vũ khí hạt nhân của họ. SIPRI không coi CHDCND Triều Tiên hay Iran là cường quốc hạt nhân.
SIPRI nhận định hoàn toàn không có khả năng các cường quốc hạt nhân sẽ cắt giảm mạnh kho vũ khí nguyên tử của họ. “Vũ khí hạt nhân vẫn là một yếu tố khẳng định vị thế và sức mạnh quốc tế” - SIPRI cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận