
Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Nhà Trắng ngày 18-6 - Ảnh: AFP
Ông Vance yêu cầu nội các Israel ‘tỉnh ngộ và nhìn thẳng vào thực tế’
Ngày 18-6, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã có màn phản bác gay gắt hiếm thấy nhằm vào những tiếng nói chỉ trích thỏa thuận Mỹ - Iran từ phía Israel.
“Tổng thống Donald Trump là nguyên thủ quốc gia duy nhất trên toàn thế giới đang ủng hộ nhà nước Israel vào thời điểm này. Ông ấy cũng là người đứng đầu siêu cường thế giới.
Nếu tôi là thành viên nội các Israel, tôi sẽ không đi công kích người đồng minh hùng mạnh duy nhất mà tôi có trên toàn thế giới”, ông Vance nhấn mạnh và yêu cầu nội các Israel nên “tỉnh ngộ và nhìn thẳng vào thực tế”.
Về thỏa thuận với Iran, Phó tổng thống Vance xác nhận ngày 18-6 là ngày đầu tiên của giai đoạn 60 ngày đàm phán sau khi ký kết biên bản ghi nhớ.
Ông Vance nói rằng quân đội Mỹ đã cho phép ít nhất 12 tàu đi qua khu vực phong tỏa của Mỹ tại các cảng Iran vào ngày 18-6, cho thấy Washington “đang thực hiện phần cam kết của mình trong giai đoạn đầu của thỏa thuận”, theo Hãng tin AFP.
“Phía Iran phải thực hiện đúng cam kết. Nếu họ không thực hiện như chúng tôi đã nói trước đó, họ sẽ không được hưởng bất kỳ lợi ích nào từ thỏa thuận”, ông Vance nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Phó tổng thống Vance từ chối tiết lộ ai sẽ tài trợ cho quỹ tái thiết 300 tỉ USD dành cho Iran, cũng như không nêu rõ tổng số tài sản đóng băng mà Tehran có thể nhận được theo các điều khoản của thỏa thuận.
Mỹ thông báo dỡ bỏ phong tỏa tất cả các cảng biển của Iran
Thông báo trên mạng xã hội X ngày 18-6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran.
Tuy nhiên, CENTCOM khẳng định sẽ tiếp tục ở lại khu vực này để đảm bảo tất cả các điều khoản của thỏa thuận được thực thi đầy đủ.
Mỹ cũng cam kết không cản trở tàu thuyền đến và đi từ các cảng Iran trên vịnh Ả Rập và vịnh Oman.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran ngày 18-6 - Ảnh: AFP
Iran nói sẽ cấp giấy phép qua eo biển Hormuz sớm nhất có thể
Ngày 18-6, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cho biết đã chỉ đạo Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư cấp phép cho các tàu thương mại muốn đi qua eo biển Hormuz nhanh nhất có thể.
Theo Hãng thông tấn Tasnim, lãnh đạo Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư đã “được lệnh xử lý và phản hồi các yêu cầu một cách nhanh chóng và ưu tiên nhằm thực hiện các mục tiêu trong biên bản ghi nhớ với Mỹ”.
Phía Tehran khẳng định sẽ không thu phí từ các đơn vị và công ty nộp đơn yêu cầu qua eo biển trong vòng 60 ngày.
EU: Còn quá sớm để bàn về việc dỡ bỏ trừng phạt Iran
Ngày 18-6, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết khối này sẽ xem xét vấn đề dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Iran khi nào đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran, theo Đài Al Jazeera.
"Khi điều kiện cho phép, tất nhiên các quốc gia thành viên sẽ thảo luận về việc liệu dỡ bỏ trừng phạt có phù hợp hay không, nhưng chưa tới thời điểm đó", bà Kaja Kallas cho hay.
Hiện EU đang áp lệnh trừng phạt đa phương nhằm vào hơn 700 cá nhân và tổ chức tại Iran, bao gồm lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận