23/12/2014 13:24 GMT+7

Trùm bất động sản Hong Kong bị phạt 5 năm tù

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Thomas Kwok - ông trùm bất động sản Hong Kong, vừa bị kết án 5 năm tù giam do tội đưa hối lộ, đồng thời bị buộc nộp phạt 64.440 USD.

Ông Thomas Kwok bị tuyên 5 năm tù do tội đưa hối lộ - Ảnh: AFP

Thomas Kwok và em trai Raymond Kwok - đồng chủ tịch Công ty bất động sản Sun Hung Kai, bị buộc tội đưa hối lộ và tham nhũng vào tháng 7-2012 - vụ tham nhũng vào loại lớn nhất Hong Kong.

Tại phiên tòa ngày 23-12-2014, Thomas Kwok bị kết tội có hành vi sai trái ở cơ quan nhà nước và bị tuyên án 5 năm tù, trong khi Raymond được tuyên trắng án.

Đại diện của Thomas Kwok cho biết ông sẽ kháng án.

Theo BBC, ông Thomas Kwok, 63 tuổi, bị buộc tội đưa hối lộ tổng cộng 1,1 triệu USD cho cựu chánh văn phòng đặc khu Hong Kong Rafael Hui để đổi lấy thông tin về việc bán đất trong giai đoạn 2005-2007. Tuần trước, Thomas Kwok đã từ chức chủ tịch và giám đốc điều hành công ty Sun Hung Kai.

Cũng tại phiên tòa ngày 23-12, ông Hui, 66 tuổi, đã bị tuyên 5 tội tham nhũng cũng như có hành vi sai trái ở cơ quan nhà nước và bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam. Ông là quan chức cấp cao nhất bị kết tội tham nhũng trong lịch sử Hong Kong.

Vụ án này đã gây chấn động Hong Kong do Sun Hung Kai là công ty bất động sản lớn nhất Hong Kong, và gia đình Kwok sở hữu tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố.

Theo ước tính, hai anh em Thomas và Raymond Kwok sở hữu tài sản trị giá hơn 14 tỉ USD, là hai trong số những người giàu nhất châu Á.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên