01/06/2023 15:24 GMT+7

Trúc Nhi - Diệu Nhi cảm ơn bác sĩ sau 3 năm mổ tách

Trong buổi lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động của Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM), Trúc Nhi - Diệu Nhi lên sân khấu gửi lời cảm ơn các bác sĩ.

Trúc Nhi - Diệu Nhi cảm ơn bác sĩ sau 3 năm mổ tách - Ảnh 1.

Trúc Nhi và Diệu Nhi chơi chong chóng bên lề buổi lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động của Bệnh viện Nhi đồng thành phố - nơi hai bé đã trải qua cuộc mổ tách lịch sử cách đây gần 3 năm - Ảnh: XUÂN MAI

Sáng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động. Đây là nơi gần 3 năm trước, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã trải qua cuộc mổ tách rời lịch sử (ngày 15-7-2020).

Tại buổi lễ, Trúc Nhi - Diệu Nhi xuất hiện trước sân khấu và lần lượt nói: "Con tên Diệu Nhi, con là Trúc Nhi. Chúng con cảm ơn các bác sĩ". Phía dưới khán đài, tràng vỗ tay lớn từ các đại biểu và khách mời vang lên. Ai cũng vỡ òa cảm xúc.

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Trương Quang Định chạy lên sân khấu ôm hai bé vào lòng. Các bé đã có buổi chơi đùa vui vẻ cùng các y bác sĩ của bệnh viện. 

Một trong những bác sĩ trực tiếp phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu, bác sĩ Huỳnh Cao Nhân - trưởng khoa ngoại niệu - không giấu được niềm vui: "Quá vui luôn. Không có gì hạnh phúc khi thấy mọi thứ từ đường tiêu hóa đến đường tiết niệu của các con vận hành bình thường, ổn định".

Anh Hoàng Anh và chị Trần Thị Hồng Thúy (bố mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi) chia sẻ rất xúc động khi gia đình vinh dự có mặt trong buổi lễ đặc biệt của bệnh viện. 

"Lúc đội múa tái hiện hành trình hai con từ khi sinh ra đến mổ tách, rồi hai con xuất hiện, tôi bồi hồi lắm, xúc động lắm", anh Hoàng Anh tâm sự.

Anh Hoàng Anh cho biết thêm hai bé vừa kết thúc chương trình học lớp mầm và được nhận phiếu bé khỏe bé ngoan. Hiện cả hai vẫn thường xuyên đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố để tập vật lý trị liệu vì cột sống còn hơi vẹo, bên cạnh được bố mẹ cho tập tại nhà.

Cách đây gần 3 năm, ngày 15-7-2020, khi Trúc Nhi - Diệu Nhi 13 tháng tuổi, ca mổ tách rời hai bé được diễn ra tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Sau gần 12 tiếng đồng hồ, tất cả vỡ òa cảm xúc khi ca mổ thành công, hai bé được các bác sĩ đẩy trên hai chiếc giường riêng biệt.

Bằng sự yêu thương, quả cảm của đội ngũ y bác sĩ và lòng quyết tâm không đầu hàng số phận của cha mẹ bé, hành trình 3 tháng hậu phẫu của Trúc Nhi - Diệu Nhi tạm khép lại. Lần đầu tiên, hai bé được trở về nhà với hai cơ thể riêng biệt, khỏe mạnh vào ngày 7-10-2020.

Trúc Nhi - Diệu Nhi cảm ơn bác sĩ sau 3 năm mổ tách - Ảnh 3.

Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi cùng bố mẹ tại buổi lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động của Bệnh viện Nhi đồng thành phố sáng 1-6

Trúc Nhi - Diệu Nhi cảm ơn bác sĩ sau 3 năm mổ tách - Ảnh 4.

Trên sân khấu, Trúc Nhi - Diệu Nhi lém lỉnh nói: "Con tên Diệu Nhi, con là Trúc Nhi. Chúng con cảm ơn các bác sĩ"

Trúc Nhi - Diệu Nhi cảm ơn bác sĩ sau 3 năm mổ tách - Ảnh 5.

Trúc Nhi - Diệu Nhi rất hoạt bát, lanh lợi. Hai bé vừa kết thúc chương trình học lớp mầm và được nhận phiếu bé khỏe bé ngoan

Trúc Nhi - Diệu Nhi cảm ơn bác sĩ sau 3 năm mổ tách - Ảnh 6.

Bác sĩ Huỳnh Cao Nhân - trưởng khoa ngoại niệu - ôm bé Trúc Nhi, chia sẻ: "Không có gì hạnh phúc khi thấy mọi thứ từ đường tiêu hóa đến đường tiết niệu của hai con vận hành bình thường, ổn định"

Nhiều trung tâm kỹ thuật cao cứu bệnh nhi

Tại buổi lễ kỷ niệm, ông Trương Quang Định - giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố - cho biết nền tảng phát triển của bệnh viện là theo hướng hình thành các trung tâm kỹ thuật cao, khai thác năng lực về hạ tầng thiết bị đầu tư hiện đại, nguồn nhân lực khoa nhi đào tạo bài bản và mạng lưới phân tuyến chăm sóc y tế trải rộng.

Bệnh viện đã đi đầu khi thành lập được các trung tâm chuyên sâu như ngoại khoa - phẫu thuật tim mạch lồng ngực, cấp cứu và phẫu thuật ngoại thần kinh, hồi sức tích cực chống độc, sơ sinh và bệnh lý di truyền và ung thư trẻ em.

Riêng Trung tâm ngoại khoa - phẫu thuật tim mạch lồng ngực đã thực hiện 957 ca thông tim can thiệp, 954 ca phẫu thuật tim hở, 20.981 phẫu thuật chỉnh hình/niệu/ngoại tổng quát. Đặc biệt thực hiện thành công ca đại phẫu song sinh (Trúc Nhi - Diệu Nhi) dính liền cực kỳ phức tạp vùng bụng - chậu.

Đôi thiên thần Trúc Nhi - Diệu Nhi sau 2 năm tách rời giờ thế nào?Đôi thiên thần Trúc Nhi - Diệu Nhi sau 2 năm tách rời giờ thế nào?

TTO - Thăm Trúc Nhi - Diệu Nhi vào ngày đầu tháng 9 sau hai năm trải qua cuộc mổ tách dính đặc biệt, chúng tôi rất vui khi cả hai bé đều khỏe mạnh, chạy nhảy, líu lo vui vẻ với ba mẹ và còn biết... giành đồ chơi với nhau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên