Tag: trụ bê tông

undefined - Ảnh 1.

Vụ bé Hạo Nam lọt vào trụ bê tông rỗng tử vong


  • Khoảng 11h30 ngày 31-12-2022, nhóm trẻ em từ 11-12 tuổi vào công trường cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp nhặt phế liệu. Bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị lọt vào trụ bê tông rỗng sâu 35m.
  • Từ trưa 31-12-2022 đến sáng ngày 1-1-2023, tỉnh Đồng Tháp huy động hàng trăm người tham gia cứu bé Hạo Nam nhưng chưa xác định vị trí gặp nạn.
  • Sáng 2-1 tạm dừng cứu hộ, huy động thêm máy móc, thiết bị đến hiện trường.
  • Ngày 2-1, Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường.
  • Chiều 2-1, lực lượng chuyên nghiệp Quân khu 9 được chi viện hỗ trợ việc giải cứu.
  • 54 giờ ra sức cứu bé Hạo Nam, với hơn 350 người tham gia và dùng nhiều phương pháp khác nhau, đến chiều 2-1 vẫn chưa có kết quả.
  • Sau hơn 72 giờ từ khi xảy ra vụ việc, đến trưa 3-1, bé Hạo Nam vẫn chưa được giải cứu; ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã gặp báo chí tại hiện trường để cung cấp thêm thông tin về vụ việc.
  • Ngày 3-1, nhiều nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã đến thăm, hỗ trợ gia đình bé Hạo Nam, Bộ tư lệnh Quân khu 9 và Tỉnh đội Đồng Tháp hỗ trợ một căn nhà, giúp vợ chồng anh Lý Văn Tài - cha bé Hạo Nam tìm việc làm mới.
  • Cộng đồng mạng cầu nguyện cho bé Hạo Nam.
  • Phép màu đã không xảy ra, cuối ngày 4-1 ông Đoàn Tấn Bửu cho biết bé Hạo Nam đã tử vong.
Bị chặn lối đi bằng trụ bê tông, cát tặc làm trụ giả để trộm cát

Chính quyền TP Quảng Ngãi dùng những trụ bê tông nặng để bít lối đi chặn khai thác cát trái phép. Lập tức cát tặc làm trụ ngoài bê tông trong xốp.

Công an tỉnh Đồng Tháp công bố chi tiết vụ bé Hạo Nam rơi vô trụ bê tông

Công an tỉnh Đồng Tháp công bố đầy đủ vụ tai nạn khiến Hạo Nam tử vong tại công trình thi công cầu kênh Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Vụ bé trai rớt xuống trụ bê tông: Đồng Tháp cảm ơn các lực lượng cứu nạn

Ngày 9-2, ông Phạm Thiện Nghĩa - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - có thư cảm ơn các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ vụ bé Hạo Nam bị rớt vô trụ bê tông tại công trình cầu kênh Rọc Sen.

Vụ Hạo Nam rơi vào trụ bê tông: UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu sớm công bố kết quả điều tra

Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý điều tra, nắm lại toàn bộ quá trình vụ cháu Hạo Nam, sẽ sớm công bố kết quả.

Ngủ ngon trong vòng tay yêu thương của mọi người nhé Hạo Nam!

Bạn đọc Tuổi Trẻ Online vỡ òa khi hay tin đã đưa được thi thể bé Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông vào rạng sáng nay 20-1. Nhiều ý kiến bình luận rưng rưng cảm xúc.

Đã đưa được thi thể Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông

Rạng sáng nay 20-1, thông tin mới nhất từ lực lượng cứu hộ tại công trình thi công cầu kênh Rọc Sen, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã đưa được thi thể bé Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông.

Vụ bé Hạo Nam: Sẽ không nhổ đoạn thứ ba của trụ bê tông

Lực lượng cứu hộ sẽ không nhổ đoạn thứ ba của trụ bê tông mà dùng các biện pháp cứu hộ trong lồng ống.

Vụ bé trai rớt xuống trụ bê tông: Cắt mối nối thứ nhất, đưa đoạn trụ 12m lên

Sáng 16-1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết đã cắt mối nối đầu tiên, đưa đoạn trụ 12m của trụ bê tông dài 35m lên khỏi hố móng.

Vụ bé trai rớt xuống trụ bê tông: đưa thêm thiết bị vào hiện trường

Tổ điều hành cứu nạn trong vụ bé trai rớt xuống trụ bê tông đã chia nhiều ca để triển khai các bước nhổ ống trụ bê tông theo phương án. Các thiết bị như cẩu 80 tấn, ống vách thép 1m, 2m... đã đến hiện trường.

Vụ bé trai rớt xuống trụ bê tông: Hoàn thành khung vây, đào sâu 4m

Tổ điều hành cứu nạn đã thay cọc ván thép 18m bằng cọc ván thép 12m hoàn thành khung vây quanh trụ bê tông và đào sâu được 4m đất.