01/03/2006 05:52 GMT+7

Trong vòng xoáy đa cấp: "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"

NHƯ HẰNG
NHƯ HẰNG

TT - Hàng Trung Quốc, hàng Đài Loan, hàng sản xuất ở Q.Tân Bình, quận 6, quận 11 (TP.HCM)... tất cả được gom về bán tại Sinh Lợi, chủ yếu dưới cái mác ngoại Taiwan Peehuang (Tất Hoàng Đài Loan).

GBD5NEOF.jpgPhóng to
Xe chở hàng trước trụ sở Công ty TNHH Khang Luân, nhà cung cấp đồ điện gia dụng hiệu Katomo và Pensonic cho Sinh Lợi - Ảnh: Như Hằng
TT - Hàng Trung Quốc, hàng Đài Loan, hàng sản xuất ở Q.Tân Bình, quận 6, quận 11 (TP.HCM)... tất cả được gom về bán tại Sinh Lợi, chủ yếu dưới cái mác ngoại Taiwan Peehuang (Tất Hoàng Đài Loan).

Những “chuyên gia” Đài Loan ở Sinh Lợi

Hàng trăm ngàn hợp tác viên (HTV) VN tin rằng họ đang bán hàng cho một tập đoàn sản xuất và kinh doanh hùng mạnh đến từ Đài Loan, nhưng thực tế cho thấy Tất Hoàng có thể chỉ là một con số 0.

Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm giám đốc Sinh Lợi là một cô gái còn khá trẻ, sinh năm 1980, người gốc Hoa. Trong ban lãnh đạo Sinh Lợi còn có ông Tào Chung, ủy viên HĐQT cũng kiêm luôn chức giám đốc, 40 tuổi, người Trung Quốc. Ông Huỳnh Xuân, người sáng lập công ty vào năm 2000 nay chỉ khiêm tốn giữ chức vụ ủy viên HĐQT, cũng là người gốc Hoa. Những người này đã cùng các "chuyên gia" Đài Loan đến từ "Tập đoàn quốc tế Tất Hoàng" viết nên một "kịch bản siêu lợi nhuận" khá hoàn hảo về sự nghiệp hợp tác tiêu thụ tại Sinh Lợi.

Tất Hoàng mác ngoại ruột rỗng?

Tại VN, Tập đoàn quốc tế Tất Hoàng Đài Loan (văn phòng đại diện đặt tại đường Hồng Hà, quận Tân Bình, TP.HCM) được các thuyết trình viên rao giảng là nhà sản xuất độc quyền các sản phẩm đang được phân phối độc quyền tại VN bởi Sinh Lợi.

Thế nhưng, vào hai công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới là Google và Yahoo, gõ chữ Peehuang thì không tìm thấy bất cứ "dấu vết" gì của tập đoàn này, ngoại trừ mấy trang quảng cáo tìm việc tiếng Việt rao Tất Hoàng và Sinh Lợi đang tuyển người. Tất cả các trang web tiếng nước ngoài đều không ghi nhận có một công ty tên Peehuang tồn tại.

WFpalqAh.jpgPhóng to

Thế nhưng, trong hồ sơ gửi các cơ quan chức năng khi muốn thâm nhập thị trường VN năm 2001, Tập đoàn quốc tế Tất Hoàng khai báo có qui mô rất "hoành tráng". Tên khai sinh là Công ty thương mại quốc tế Tất Hoàng, "một công ty đa quốc gia có chức năng kinh doanh tổng hợp và phát triển đa ngành", được thành lập năm 1993 và đặt trụ sở tại quận Tam Dân, Cao Hùng, Đài Loan.

Tất Hoàng có đến năm công ty con hoạt động trong các lĩnh vực bào chế dược phẩm, công nghệ thông tin, thiết bị bảo vệ môi trường... Ở VN, vì chỉ mở văn phòng đại diện nên Tất Hoàng không được phép kinh doanh, thành ra Sinh Lợi đứng ra ký hợp đồng mua bán và gom hàng tứ xứ về đính nhãn Tất Hoàng vào.

Hàng trong nước "lên đời"

Hai sản phẩm được xem là đắt giá nhất trong danh mục hàng hóa được cấp phép của Sinh Lợi là đầu đĩa DVD Peehuang model A-899 giá 4,5 triệu đồng và đầu đĩa DVD Peehuang model F-28 giá 4,3 triệu đồng. Lần theo các giao dịch của Sinh Lợi, chúng tôi bất ngờ khi phát hiện sản phẩm này được mua từ Công ty TNHH Quý Kỳ (trụ sở đặt tại đường Bùi Thị Xuân, Q.Tân Bình).

Đó là một ngôi nhà nhỏ, không thấy dấu hiệu gì của việc buôn bán kinh doanh. Tấm bảng nhỏ ghi chữ Công ty Quý Kỳ nằm khuất sau cánh cổng sắt và những tán lá cây lòa xòa. Tổng đài 1080 cho biết Quý Kỳ còn đăng ký một địa chỉ nữa ở đường Ba Tháng Hai, quận 10. Chúng tôi tìm đến thì đó lại là một đại lý bán vé máy bay. Các nguồn tin cho biết đây đúng là văn phòng giao dịch của Công ty Quý Kỳ nhưng không trưng bày sản phẩm do công ty lắp ráp vì đã được bán hết cho Sinh Lợi.

Theo báo cáo của Sinh Lợi gửi cơ quan chức năng, công ty mua khăn lông từ nội địa, cụ thể là từ Công ty TNHH sản xuất thương mại Hồng Mã Nghị (Q.11). Thế nhưng, khăn lông trưng bày tại Sinh Lợi lại được "lên đời" trong hộp giấy kiếng và mang logo Taiwan Peehuang International Trading Co., đặc biệt không hề ghi xuất xứ sản phẩm từ VN. Ngoài ra còn có "danh trà thượng hạng" Peehuang giá bán lên đến 400.000 đồng/nửa ký, nhãn vừa ghi tiếng Hoa vừa ghi tiếng Việt, đặc biệt có chú thích "trà Bảo Lộc" kỹ thuật Đài Loan.

Sổ sách kế toán của Sinh Lợi cũng cho thấy công ty này mua nồi áp suất và bếp điện từ của Công ty TNHH Khả Vy (Tân Bình), nồi đa năng từ Công ty TNHH Đường Lâm (Tân Bình) và đồng hồ từ Công ty TNHH sản xuất thương mại Sáng Thế Kỷ Mới (quận 6) với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, bốn loại sản phẩm này không có tên trong danh mục sản phẩm bán hàng đa cấp "nhập nội địa" mà Sinh Lợi nộp cho các cơ quan chức năng để xin giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp. Một nhà cung cấp nội địa khá lớn khác của Sinh Lợi là cửa hàng Minh Hoa, vừa được nâng cấp lên thành Công ty TNHH Khang Luân (Q.1).

Những sản phẩm điện gia dụng như lẩu điện, máy sấy tóc, máy ép trái cây, nồi lẩu đa năng... mang thương hiệu Katomo và Pensonic do Khang Luân cung cấp đang đứng "kề vai sát cánh" với các sản phẩm Peehuang trong tủ trưng bày hàng của Sinh Lợi.

Mặc dù giữa Tất Hoàng và Sinh Lợi có hợp đồng phân phối độc quyền như hai bên đã công bố nhưng sổ sách kế toán năm 2005 của Sinh Lợi không ghi nhận bất kỳ giao dịch mua bán gì với Tất Hoàng Đài Loan. Rõ ràng quan hệ giữa Tất Hoàng và Sinh Lợi không phải quan hệ cung ứng - phân phối. Vậy có hay không việc Tập đoàn Tất Hoàng chỉ được dựng lên trên giấy tờ ở Đài Loan, xâm nhập VN và cấu kết với Sinh Lợi để gom hàng trôi nổi bán tại VN dưới cái mác ngoại?

Một vốn bốn lời

Nhìn chung nhiều loại hàng hóa tại Sinh Lợi giá cả quá đắt, giá trị sử dụng lại không cao. Một HTV kỳ cựu của Sinh Lợi khuyên tôi: "Em đừng để ý đến sản phẩm, không quan trọng đâu vì chủ yếu là mình bỏ tiền mua quyền kinh doanh thôi. Sau này kiếm được nhiều tiền ở đây rồi mình ra ngoài mua hàng điện máy về nhà xài sướng hơn!".

Đầu đĩa DVD Peehuang model A-899 mua từ Công ty TNHH Quý Kỳ giá chừng 2,2-2,3 triệu đồng, Sinh Lợi "hét" 4,5 triệu đồng. Còn đầu đĩa DVD Peehuang model F-28 bán ra 4,3 triệu đồng, gấp 2,5 lần giá mua.

Đặc biệt, tháng 7-2005 Sinh Lợi nhập về lô hàng 800 chiếc áo ngực phụ nữ giá chỉ có 3 USD/chiếc, không biết về đến VN Sinh Lợi có "gia công" thêm những gì mà dòng sản phẩm này được phân làm hai loại bán tại Sinh Lợi dưới cái tên "áo ngực Nano" dùng cho chức năng làm đẹp, massage vùng ngực. Trong đó, Nano 8.0 được bán với giá 680.000 đồng/chiếc và Nano 1.5 đến 1,5 triệu đồng/chiếc.

Hàng cao giá nhưng lúc nào cũng bán chạy, HTV ngày càng đông đúc. Từ một trụ sở nhỏ trên đường Lý Thường Kiệt ở thời điểm năm 2000, đến nay Sinh Lợi đã “đổi nhà” bốn lần, hiện tọa lạc trong tòa nhà bốn tầng thuê của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu - siêu thị SAVM với giá 171,8 triệu đồng/tháng.

Sinh Lợi cũng thuê luôn mặt bằng của Công ty đường Khánh Hội (Tổng công ty Mía đường VN) ở phía đối diện với giá thuê gần 57,3 triệu đồng/tháng để làm kho chứa hàng và giữ xe. Mỗi tháng tại trụ sở Sinh Lợi đều tổ chức "đại hội thù lao", tạo cơ hội cho những người có thu nhập cao khoe "thành tích" với lớp "đàn em" và những "con nai vàng" vừa mới được dẫn vào công ty.

Điều đáng nói là hàng Sinh Lợi cũng đang "đại náo" ở các tỉnh xa, nơi người dân thiếu thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm và phương thức bán hàng đa cấp. Chỉ có Hà Nội là trung tâm tiêu thụ lớn thứ hai của Sinh Lợi nên công ty "ưu tiên" đặt chi nhánh tại đây. Hàng hóa từ Sinh Lợi TP.HCM chuyển ra Hà Nội mỗi tháng đều tính bằng hàng tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Bích Sơn, kế toán trưởng Sinh Lợi, khi làm việc với các cơ quan chức năng cho biết công việc kinh doanh của công ty hiện nay đã mở rộng ra 11 tỉnh, thành ngoài TP.HCM nên ban lãnh đạo công ty phải "bay show" liên tục để điều hành. Chẳng hạn, ở Đà Nẵng có Công ty TNHH hợp tác tiêu thụ Tất Hoàng, thị xã Bà Rịa có cơ sở (CS) Tất Hoàng - Ngọc Thịnh, còn tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) có CS Tất Hoàng - Thanh Nga.

Những đại lý tiêu thụ lớn khác của Sinh Lợi có thể kể đến CS Liên Tâm (Đồng Xoài, Bình Phước), CS Tường Vi (Thống Nhất, Đồng Nai), CS Huy Hoàng (TP Cần Thơ), CS Hoàng Long (Ninh Thuận), CS Hướng Dương (Cà Mau)... Đặc biệt, Sinh Lợi đã "tấn công" các tỉnh Tây nguyên, nơi nhiều bà con dân tộc đang phải bán bò, bán trâu để mua hàng vào làm HTV Sinh Lợi vì những tưởng chỉ cần như vậy thì mỗi tháng sẽ được nhận lương. Hai đại lý đang "nằm vùng" tại đây là CS Phúc Hưng (Pleiku, Gia Lai) và CS Khang Thịnh (Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc).

Luật cạnh tranh đã có, Cục Quản lý cạnh tranh đã ra đời, các qui định về quản lý bán hàng đa cấp cũng đã sẵn sàng để bảo vệ người dân. Nhưng hình như tất cả vẫn chưa "thấm" vào cuộc sống!

Có một nơi mà khi bước chân vào bạn sẽ được dạy phải "lừa" bạn bè bằng cách này, dối cha mẹ bằng cách kia. Ở Công ty TNHH thương mại Lô Hội, các nhà phân phối gọi đó là "công nghệ mời người".

NHƯ HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất