24/08/2019 17:12 GMT+7

Trống thúc, thuyền dong vun vút trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG

TTO - Giải đua nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, đồng thời bảo tồn và phát triển môn đua thuyền truyền thống. Qua đó kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Đua thuyền truyền thống trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Video: NGỌC PHƯỢNG

Sáng 24-8, tại bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2019) và Quốc khánh 2-9.

Giải đua thuyền năm nay đã thu hút sự tham gia của 25 đội với 500 vận động viên đến từ các sở ngành, quận huyện của TP.HCM với 5 nội dung thi đấu: nam 10 tay chèo, nữ 10 tay chèo, nam nữ phối hợp 10 tay chèo, nam nữ phối hợp 20 tay chèo, nam 20 tay chèo.

Trống thúc, thuyền dong vun vút trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 2.

Giải đua thuyền truyền thống TP.HCM diễn ra tại đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Theo ông Mai Bá Hùng, phó giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM: "Giải đua được tổ chức trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là tuyến kênh mang lại niềm tự hào cho người dân thành phố về việc cải tạo cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại, tuyến kênh mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng góp góp phần xây dựng và phát triển TP toàn diện, bền vững".

Kết quả chung cuộc, giải nhất thuyền 10 nam hạng A thuộc về Ban chỉ huy quân sự Q.Phú Nhuận; giải nhất thuyền 10 nữ hạng A thuộc về Ban chỉ huy quân sự Q.1; nhất thuyền 10 nam nữ thuộc về Trung tâm TDTT Q.Phú Nhuận; thuyền 20 nam nữ thuộc về Trung tâm TDTT Q.Bình Thạnh.

Trống thúc, thuyền dong vun vút trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 3.

Giải đấu năm nay có 25 đội, với 500 vận động viên đến từ các sở ngành, quận huyện của thành phố - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trống thúc, thuyền dong vun vút trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 4.

Người dân đem theo đồ cổ động để cổ vũ cho các đội tham gia - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trống thúc, thuyền dong vun vút trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 5.

Các đội đua hăng hái mái chèo để về đích - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trống thúc, thuyền dong vun vút trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 6.

Một đội đua tạo khoảng cách khá xa so với đội phía sau - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trống thúc, thuyền dong vun vút trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 7.

Các tay chèo nỗ lực tăng tốc về đích - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trống thúc, thuyền dong vun vút trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 8.

Phần biểu diễn Jet ki and Fly board trong lúc các đội thi đang chuẩn bị bước vào đường đua - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trống thúc, thuyền dong vun vút trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 9.

Ông Mai Bá Hùng (Phó giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM) trao huy chương cho đội về nhất thuyền 20 nam nữ phối hợp - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trống thúc, thuyền dong vun vút trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 10.

Các đội đoạt giải chụp hình lưu niệm cùng nhau - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Hàng ngàn người xem đua thuyền truyền thống tại Phú Quốc Hàng ngàn người xem đua thuyền truyền thống tại Phú Quốc

TTO - Giải đua thuyền truyền thống (thuyền rồng) cấp quốc gia 2016 vừa khai mạc sáng 8-5 tại bãi biển Dinh Cậu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên