13/05/2023 09:48 GMT+7

Trồng hoa lan, livestream bán, mỗi năm thu về 300 - 500 triệu đồng

Mê trồng hoa lan từ hồi còn học sinh, nhà nông trẻ Lê Thị Thanh Tuyền vẫn kiên trì bao năm qua với loài hoa yêu thích này và giờ còn có thêm 'món' livestream bán hoa lan trên mạng mỗi ngày.

Nhà nông 9X Lê Thị Thanh Tuyền mỗi ngày đều lên mạng rao bán hoa lan đủ chủng loại - Ảnh: K.ANH

Nhà nông 9X Lê Thị Thanh Tuyền mỗi ngày đều lên mạng rao bán hoa lan đủ chủng loại - Ảnh: K.ANH

Nhà Tuyền ở quê hương đất thép thành đồng Củ Chi (TP.HCM). Cô gái sinh năm 1995 ấy vừa được tuyên dương là một trong những thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi của huyện. 

"Hoa lan mình trồng nhờ live bán hàng mỗi ngày mà giờ đi khắp cả nước rồi đó" - cô nông dân 9X tíu tít khoe.

Dám thoát khỏi cái cũ

Từ lúc còn là nữ sinh trung học, Tuyền đã xin vào làm thêm tại một vườn hoa lan trong xã để kiếm thêm thu nhập trang trải việc học. Cả gia đình gắn bó với cây lúa cùng các loại cây ăn trái, riêng Tuyền có đam mê mãnh liệt với hoa lan cũng từ những ngày chập chững đi làm thêm ấy.

Khoảng thời gian đó, cô nàng còn tập tành buôn hoa bằng cách vào trường rao bán với bạn bè, thầy cô. Rồi tận dụng trang Facebook cá nhân, Tuyền đăng hình ảnh mấy chậu lan đẹp, gặp khách mua được giá thì bán. Tuyền kể hồi đó bán cho vui, thêm chút ít chi phí mua sách vở đi học chứ đâu nghĩ sau này mình lại gắn bó với nghề trồng và buôn bán lan như bây giờ.

Bởi đó giờ nghề này ở quê Tuyền toàn trung niên hoặc lão nông mới làm, đám trẻ đi học rồi đi làm ở các công ty chứ đâu được mấy người chọn gắn bó với nông nghiệp. Chắc trường hợp như Tuyền cũng khá hiếm đó! Tốt nghiệp cao đẳng ngành marketing, Tuyền không chọn đi làm nhân viên như các bạn mà thuyết phục ba mẹ chuyển đổi 1.000m2 đất để trồng lan.

Cô dự nhiều lớp chia sẻ kỹ thuật trồng hoa lan, cộng với chút hiểu biết khi làm thuê nên cũng khá tự tin chăm sóc vườn lan cùng gia đình. Nhưng cái khó không chỉ là chăm bón cây, tạo sản phẩm tốt mà làm sao để đầu ra ổn định, nâng tầm giá trị sản phẩm của mình hơn. Thay vì chỉ biết trông chờ thương lái, Tuyền tự lập fanpage rồi livestream bán lan mỗi ngày.

"Người ta live bán hàng, thực phẩm là nhiều chứ khi đó mấy ai bán hoa lan đâu, nên ban đầu chỉ có vài lượt xem. Một phần cũng vì khách nghĩ mua cũng không biết vận chuyển thế nào. Và mình cũng từng gặp vài rắc rối vì cây chuyển đến khách ở tỉnh thì héo, gãy. Nhưng tìm mãi cuối cùng cũng ra nơi vận chuyển uy tín, biết cách đóng thùng mà cây đi khắp cả nước, đến tay khách hàng vẫn tươi đẹp" - Tuyền cười.

Đầu ra cho nhiều nhà nông

Trang "Hoa lan Củ Chi giá rẻ" của Tuyền giờ có khách hàng khắp các tỉnh thành cả nước. Có người mua về trồng nhưng cũng nhiều khách mua làm quà tặng. Những dòng lan cho hoa quanh năm, chậu vừa phải vốn được khách chuộng hơn.

Không chỉ bán lan vườn nhà, Tuyền còn kết nối nguồn hàng từ các nhà vườn khác để đa dạng sản phẩm. Với cô nông dân trẻ ấy, dù bán tại vườn hay qua mạng, điều trước tiên phải là giữ uy tín. Quá trình vận chuyển nếu cây bị héo hoặc hư hại, Tuyền luôn sẵn sàng đổi lại cho khách, nhờ đó mà khách càng tin tưởng, chữ tín trong làm ăn phải vậy.

Ban đầu Tuyền thầu hết, từ livestream chốt đơn cho đến các công đoạn khác. Nhưng lượng khách mỗi ngày một đông, Tuyền phải thuê thêm mấy bạn khác phụ. Mỗi ngày bạn livestream vài lần, mà phải diễn ra ngay trong vườn, lúc trời nắng đẹp để khách có thể nhìn rõ từng giỏ lan thật nhất trước khi quyết định mua.

Nhìn vậy chứ ngày nào cũng quần quật trong nhà ngoài vườn từ chục tiếng trở lên bởi sau khi chốt đơn, xuống live là tìm hoa đúng yêu cầu, đóng gói và gửi đi liền. Từ ngày mua bán online, thu nhập cũng khá hơn hẳn, mỗi năm từ 1,2 - 1,5 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí và trả lương, tính ra mỗi năm thu về 300 - 500 triệu đồng.

Cô nàng sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, tìm đầu ra cho các vườn khác với giá cả tốt nhất. Tuyền đến các buổi chuyển giao kiến thức, hướng dẫn các bạn trẻ trong xã cùng làm ăn, chia sẻ mô hình trồng, kinh nghiệm tận dụng mạng xã hội bán hàng trực tuyến.

Chị Cao Thị Hoa Liễu - bí thư Xã Đoàn Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM) - nói chị Lê Thị Thanh Tuyền là một trong những người trẻ tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xã với tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám thoát khỏi cái cũ.

"Sau khi có sự thành công nhất định, chị tận tâm giúp đỡ các bạn trẻ khác có cùng đam mê với mình hiểu rõ hơn mô hình trồng hoa lan, có thể khởi nghiệp làm kinh tế giúp đỡ gia đình. Đó là điều đáng quý và là tấm gương cho nhiều đoàn viên khác học tập" - chị Hoa Liễu chia sẻ.

"Hoa của đất" tuyên dương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi'Hoa của đất' tuyên dương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi

TTO - 9 bạn trẻ đã được tuyên dương "Thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi" TP.HCM năm 2022 tại Ngày hội "Hoa của đất", do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức tại huyện Nhà Bè sáng 17-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên