22/05/2020 21:14 GMT+7

Trong 3 tháng, tuyến đường ở Cà Mau sụt lún đến 10 lần

NGUYỄN HÙNG
NGUYỄN HÙNG

TTO - Đây là vụ sụt lún thứ 10 kể từ cuối tháng 2-2020 đến nay trên tuyến Co Xáng - Cơi Năm - Đá Bạc thuộc tỉnh Cà Mau. Tổng chiều dài sụt lún hơn 400m.

Trong 3 tháng, tuyến đường ở Cà Mau sụt lún đến 10 lần - Ảnh 1.

Tuyến đường Co Xáng - Cơi Năm - Đá Bạc về trung tâm xã Khánh Bình Tây tiếp tục bị sạt lở - Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Tối 22-5, ông Trần Thanh Đoàn - chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) - cho biết lại có thêm một vụ sụt lún trên tuyến đường Co Xáng - Cơi Năm - Đá Bạc.

Vụ sạt lở vào khoảng 6h cùng ngày, tại Km 21+550 trên tuyến Co Xáng - Cơi Năm - Đá Bạc. Khu vực sụt lún có chiều dài khoảng 50m, vị trí sâu nhất tới 3,3m.

Theo thống kê, đây là vụ sụt lún thứ 10 kể từ cuối tháng 2-2020 đến nay, tổng chiều dài sụt lún hơn 400m.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau đã cử lực lượng xuống hiện trường rào chắn khu vực sụt lún, cắm biển cảnh báo và điều tiết giao thông.

Đầu mùa khô 2020 đến nay, toàn tỉnh Cà Mau xảy ra hơn 1.160 vụ sụt lún làm hư hỏng các công trình giao thông vùng ngọt, tổng chiều dài đường hư hỏng hơn 25km. Do nhiều tuyến đường sạt lở khiến giao thông bị chia cắt, ôtô không thể lưu thông.

Sạt lở 165m bờ kè Tắc Sông Chà thiệt hại ít nhất 15 tỉ đồng Sạt lở 165m bờ kè Tắc Sông Chà thiệt hại ít nhất 15 tỉ đồng

TTO - Thanh tra TP.HCM vừa có thông báo kết luận về thanh tra toàn diện sự cố sạt lở bờ kè Tắc Sông Chà (huyện Cần Giờ), xác định thiệt hại ít nhất hơn 15 tỉ đồng và có trách nhiệm của nhiều đơn vị liên quan.

NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên