10/08/2016 15:42 GMT+7

Trộm khoét nóc xe lửa lấy đi 750.000 USD ở Ấn Độ

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Một băng trộm gồm từ 6 đến 8 tên đã khoét nóc xe lửa, lấy đi 750.000 USD đang vận chuyển trong toa của Ngân hàng trung ương Ấn Độ.

Tổng cộng chiếc xe lửa này chở 58 triệu USD, được cảnh sát vũ trang canh chừng cẩn mật. Tuy nhiên, trong chuyến đi dài 300km đến thành phố Chennai, băng trộm đã thực hiện trót lọt phi vụ táo tợn.

Băng trộm này dùng kềm, khoét trên nóc xe lửa một lỗ cỡ 4 tấc vuông, chui vào lấy tiền rồi thoát đi không ai hay. Sự việc chỉ được phát hiện khi nhân viên của Ngân hàng dự trữ Ấn Độ đến nhận tiền tại toa xe.

Cảnh sát điều tra P Vijayakumar cho biết đang thẩm vấn nhân viên xe lửa và cảnh sát áp tải liệu họ có nghe tiếng động lạ nào trên nóc xe lửa. Cảnh sát nghi rằng băng trộm đã nhảy khỏi xe lửa và đang xem xét dọc đường ray để tìm dấu vết.

Trong khi đó, một số cảnh sát trả lời phỏng vấn một tờ báo tiếng Hindu lại đưa ra giả thiết rằng băng trộm đã núp sẵn trong toa tàu rồi lấy tiền, khoét nóc, thoát ra ngoài.

Vụ việc này khiến người ta nhớ tới trường hợp băng cướp tại Anh năm 1963, chặn một xe lửa, cướp đi 2,6 triệu bảng Anh.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: trộm xe lửa Ấn Độ