02/07/2019 11:49 GMT+7

Trộm dỡ mái tiệm, đột nhập lấy 80 chiếc điện thoại

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Tên trộm dỡ mái cửa hàng điện thoại di động, đột nhập vào trong lấy đi 80 chiếc điện thoại di động với tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Trộm dỡ mái tiệm, đột nhập lấy 80 chiếc điện thoại - Ảnh 1.

Tiệm bán điện thoại, nơi xảy ra vụ trộm - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Sáng 2-7, công an huyện Quế Sơn, Quảng Nam cho hay đang điều tra vụ trộm tài sản ở địa bàn huyện này.

Trước đó, lực lượng công an nhận được trình báo của anh N.D.T (35 tuổi, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về việc cửa hàng điện thoại của anh bị trộm đột nhập lấy đi hàng chục chiếc điện thoại.

Tên trộm đột nhập cửa hàng điện thoại lấy 80 chiếc điện thoại - Video: trích xuất từ camera của tiệm

Theo tường trình của anh T., khoảng 23h50 ngày 22-6, anh chạy xe từ cửa hàng điện thoại về nhà cha mẹ mình ở xã Quế Cường, huyện Quế Sơn.

Đến khoảng 2h30 ngày 23-6, anh mở điện thoại xem hình ảnh camera đặt ở tiệm thì không thể xem được.

Biết có chuyện chẳng lành, anh T. chạy xe ngay đến tiệm thì phát hiện 80 chiếc điện thoại di động trị giá 400 triệu đồng và các thẻ cào trị giá khoảng 12 triệu đồng của tiệm bị lấy trộm.

Trộm dỡ mái tiệm, đột nhập lấy 80 chiếc điện thoại - Ảnh 3.

Tên trộm đã tháo dỡ mái và la phông để đột nhập tiệm - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Sau khi xem trích xuất hình ảnh từ các camera còn lại, anh T. phát hiện tên trộm tháo mái tôn, đột nhập vào tiệm.

Theo hình ảnh trích xuất, tên trộm dùng vải bịt đầu và mặt.

Cửa hàng điện thoại của anh T. lại nằm gần trụ sở công an xã nhưng tên trộm vẫn đột nhập lấy tài sản.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên