
Anh Hoàng Ngọc Vũ chia sẻ câu chuyện gặp khó khăn vì trò thổi giá cây hoàng đàn tuyết Lạng Sơn - Ảnh: ĐĂNG HẢI
Chia sẻ tại tọa đàm về khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao do Trung ương Đoàn tổ chức sáng 25-12 tại Hà Nội, anh Hoàng Ngọc Vũ, đại biểu thanh niên tỉnh Lạng Sơn cho hay, hơn 1 năm trời, nhiều hộ dân sản xuất cây giống hoàng đàn tuyết Lạng Sơn điêu đứng vì chiêu trò thổi giá hoàng đàn tuyết lên tới 15 tỉ đồng/cây như lan đột biến.
Thổi giá cây giống như lan đột biến
Anh Vũ là đại biểu thanh niên nông thôn xuất sắc được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2025. Anh là Phó giám đốc Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Bảo Châu, chi nhánh Lạng Sơn, chủ vườn ươm Đất Phật.
Mô hình khởi nghiệp của anh là ươm giống bảo tồn và phát triển cây hoàng đàn tuyết Lạng Sơn. Đây là một loài cây đặc hữu, thuộc nhóm 1A, có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Cơ sở sản xuất của anh Vũ được cấp phép bảo tồn, nhân giống cây gỗ đặc biệt này.
Anh thành công bằng vườn ươm hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, nhân giống và chăm sóc hàng nghìn cây. Nhiều nông dân ở Lạng Sơn có thu nhập cao từ mô hình này.
Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, anh Vũ cho biết sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh về địa phương tìm hiểu về cây hoàng đàn Tuyết hơn chục năm nay. Đến năm 2022, anh mở vườn ươm hơn 1.000m2 theo hướng công nghệ cao.
Cuối năm 2023, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video giao dịch cây giống hoàng đàn tuyết Lạng Sơn với giá lên tới hàng chục tỉ đồng.
"Đây là những giao dịch hoàn toàn không có thật. Đó là cách làm truyền thông sai lệch để thổi giá cây không đúng giá trị thật", anh Vũ nói.
Theo anh Vũ, giá cây giống hoàng đàn tuyết Lạng Sơn đã có mặt bằng giá chung, khoảng từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi cây. Những giao dịch thổi giá giống lan đột biến khiến người làm nghề nhân giống hoàng đàn tuyết Lạng Sơn điêu đứng hơn 1 năm trời.
"Cả năm trời không bán nổi một cây giống! - anh Vũ nói - Ai cũng biết giao dịch chục tỉ một cây giống là "lùa gà", nên vì thế họ không mua cây giống hoàng đàn tuyết Lạng Sơn nữa".
Theo anh Vũ, mỗi ngày công lao động cho mỗi cây giống hoàng đàn tuyết Lạng Sơn chỉ khoảng 500 đồng đến hơn 1.000 đồng/cây, không có chuyện giá cả "đột biến" hàng tỉ đồng như cách làm truyền thông sai lệch.
Sau rất nhiều cố gắng, anh Vũ và những người làm vườn ở Lạng Sơn mới lấy lại được niềm tin với khách hàng. Hiện tại, giá cây giống ổn định, hoàng đàn tuyết Lạng Sơn là cây trồng đem lại thu nhập cao cho người dân Lạng Sơn.
"Chúng tôi ấp ủ nguyện vọng cao hơn là đưa được cây hoàng đàn tuyết Lạng Sơn ra khỏi sách đỏ, chế biến sâu theo hướng áp dụng công nghệ cao như nước hoa cao cấp từ loài cây này" - anh Vũ chia sẻ.
Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số mở ra cơ hội lớn cho thanh niên
Anh Cảnh Chí Quân - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn - cho hay nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn… đang mở ra những cơ hội rất lớn cho thanh niên.

Mạng lưới Giải thưởng Lương Định Của - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh: ĐĂNG HẢI
Tuy nhiên thanh niên khởi nghiệp công nghệ cao gặp phải rất nhiều rào cản, thách thức như khó tiếp cận vốn, thiếu tư duy thị trường, kỹ năng quản trị, khả năng tiếp cận khoa học - công nghệ và rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.
Anh Quân cho hay, Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ và đồng hành với đoàn viên, thanh niên, trong đó có đoàn viên, thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp…
Qua đó nhiều thanh niên đã được tiếp cận kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp hiện đại; được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp; được hướng dẫn ứng dụng khoa học - công nghệ chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh.

Anh Cảnh Chí Quân - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn - cho hay nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số... mở ra cơ hội lớn cho thanh niên - Ảnh: ĐĂNG HẢI
"Không ít sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công truyền thống của các bạn trẻ đã được hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ, từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị hàng hóa, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thanh niên và người dân địa phương", anh Quân khẳng định.
Buổi tọa đàm nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng xây dựng mô hình sản xuất - kinh doanh gắn với nông nghiệp công nghệ cao.
Đây cũng là dịp để các bạn thanh niên được tiếp cận các câu chuyện khởi nghiệp thành công, những bài học thực tiễn từ các chuyên gia, nhà quản lý để định hình cho mình hướng đi đúng đắn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận