09/04/2021 18:51 GMT+7

Trịnh Sướng tại tòa: 'Tôi pha trộn là sai, nhưng chất lượng xăng đạt 90%'

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Tại ngày thứ 2 xét xử vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả) của Trịnh Sướng và đồng phạm, bị cáo Trịnh Sướng thừa nhận việc pha trộn xăng là sai, tuy nhiên vẫn khẳng định xăng này đạt chất lượng 90%!

Trịnh Sướng tại tòa: Tôi pha trộn là sai, nhưng chất lượng xăng đạt 90% - Ảnh 1.

Trịnh Sướng (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng) và 38 người khác đều bị truy tố về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả)" - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngày 9-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục ngày thứ 2 xét xử vụ án sản xuất và buôn bán hàng giả của Trịnh Sướng và 38 đồng phạm.

Khi được đại diện Viện Kiểm sát nhân dân hỏi về cách pha chế xăng, Trịnh Sướng nói bản thân trong quá trình kinh doanh xăng dầu đã tự học cách pha chế xăng giả. Xăng được pha trộn theo tỉ lệ 40% xăng nền và 60% là dung môi, hóa chất, còn phụ màu mua ở chợ Kim Biên.

Vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tiếp tục hỏi sản phẩm với tỉ lệ như trên thì có phải là xăng không. Trịnh Sướng trả lời: “Tôi pha trộn là sai, nhưng chất lượng xăng đạt 90%”.

Tại phần xét hỏi buổi chiều, vị luật sư bào chữa cho các bị cáo đặt vấn đề về tổng số tiền 102 tỉ đồng Trịnh Sướng thu lợi bất chính từ sản xuất xăng giả. Ông Sướng nói không hiểu về cách tính của cơ quan điều tra và viện kiểm sát.

Trịnh Sướng cho rằng số tiền này quá cao so với số tiền thực tế Trịnh Sướng kiếm được. "Số tiền thu lợi bất chính 102 tỉ quá cao. Tôi kinh doanh từ năm 1996 tới giờ còn chưa đủ để tôi nộp thu lợi bất chính", Trịnh Sướng nói.

Trịnh Sướng cho biết thực tế sản xuất xăng E5, A92 lời 400 đồng/lít; xăng A95 lời 800 đồng/lít. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan điều tra chỉ hỏi về xăng A95, bỏ qua xăng E5 và A92.

Theo Trịnh Sướng, xăng A95 chỉ sản xuất 30%, còn 70% là xăng A92 và E5. Nguyên nhân do khách hàng sử dụng có nhu cầu giá xăng thấp để giảm chi phí.

Phiên tòa ngày 9-4 tạm kết thúc và sẽ tiếp tục vào ngày 12-4.

Theo cơ quan điều tra, Trịnh Sướng - người cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả - khá nổi tiếng trong giới kinh doanh xăng dầu ở miền Tây. Trong quá trình kinh doanh, Sướng biết được cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả để bán ra thị trường.

Từ ngày 9-1-2017 đến ngày bị phát hiện (30-5-2019), đường dây của Trịnh Sướng đã thông qua nhiều trung gian mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỉ đồng.

Nhóm này tổ chức pha chế, sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỉ đồng.

Trịnh Sướng đã thông qua 337 cửa hàng của các công ty gia đình để bán gần hết số xăng dầu giả đã sản xuất, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 102 tỉ đồng.

Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Khám xét thêm 9 địa điểm, bắt giam tổng giám đốc Công ty Phúc Lâm Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Khám xét thêm 9 địa điểm, bắt giam tổng giám đốc Công ty Phúc Lâm

TTO - Liên quan vụ pha chế, buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả, Công an Đồng Nai cho hay vừa khám xét thêm 9 địa điểm, bắt tạm giam tổng giám đốc Công ty Phúc Lâm.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên