25/08/2019 12:48 GMT+7

Trinh sát ‘tung cước’, bắt 2 nghi phạm cướp giật trong đêm

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Trong quá trình phóng xe truy đuổi hai nghi phạm cướp giật trong đêm, trinh sát hình sự Công an quận 1, TP.HCM đã ‘tung cước’ khiến hai tên cướp ngã xuống đường và khống chế bắt giữ.

Trinh sát ‘tung cước’, bắt 2 nghi phạm cướp giật trong đêm - Ảnh 1.

Hai nghi phạm cướp giật tại cơ quan điều tra - Ảnh: CACC

Sáng 25-8, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Thi Quốc Hòa (26 tuổi, ngụ quận 1), Nguyễn Văn Hưng (18 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 25-8, một tổ công tác của Đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm trên các tuyến đường đảm trách.

Khi hai trinh sát hình sự trong tổ công tác tuần tra đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Đề Thám (quận 1) thì phát hiện hai đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám đuổi theo sau.

Đến trước số 27-29 Tốn Thất Thiệp (phường Bến Nghé, quận 1), hai đối tượng nhìn thấy một người đàn ông tay cầm điện thoại đang đứng bên đường.

Đối tượng cầm lái quay đầu xe, chạy ngược chiều áp sát người đàn ông cầm điện thoại. Đối tượng ngồi sau xe dùng tay giật điện thoại của người đàn ông nhưng điện thoại rớt xuống đường.

Bị cướp giật điện thoại, nạn nhân hốt hoảng tri hô "cướp cướp" trong đêm khiến hai đối tượng rú ga phóng xe tẩu thoát.

Ngay lập tức, hai trinh sát hình sự truy đuổi quyết liệt phía sau. Do đêm hôm đường vắng, hai đối tượng phóng xe bạt mạng, trinh sát phải đeo bám qua nhiều ngõ hẻm trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hồ Hảo Hớn, Đề Thám…

Khi đến giao lộ Đề Thám - Cô Giang, hai trinh sát đuổi kịp, ép xe và "tung cước" khiến hai đối tượng loạng choạng tay lái, ngã xuống đường. Hai đối tượng lồm cồm ngồi dậy bỏ chạy liền bị hai trinh sát nhảy xuống xe, khống chế bắt giữ.

Trinh sát ‘tung cước’, bắt 2 nghi phạm cướp giật trong đêm - Ảnh 2.

Phương tiện, tang vật trong vụ cướp giật - Ảnh: CACC

Sau đó, tổ công tác đã đưa hai nghi phạm cướp giật, người bị hại, cùng tang vật, phương tiện liên quan về trụ sở Công an phường Bến Nghé làm rõ.

Tại cơ quan công an, người cầm lái khai tên Thi Quốc Hòa (26 tuổi, ngụ quận 1) và người ngồi sau trực tiếp cướp giật tên Nguyễn Văn Hưng (18 tuổi, ngụ quận 7).

Bước đầu cả hai khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi xe máy lượn lờ trên nhiều tuyến đường để tìm "con mồi" ra tay cướp giật.

Kiểm tra hồ sơ lai lịch, nghi phạm Thi Quốc Hòa từng có tiền án tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", bị TAND quận 4 tuyên 1 năm 6 tháng tù.

Hiện Công an phường Bến Nghé đã củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận 1 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Vợ báo tin giả Vợ báo tin giả 'bị đánh thuốc mê, cướp tiền" để lừa dối chồng

TTO - Chồng đi làm thuê đưa tiền về để chi tiêu trong gia đình, bà H. sử dụng không đúng rồi dựng lên câu chuyện bị một người phụ nữ lạ mặt đánh thuốc mê cướp sạch tiền.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên