31/03/2021 15:29 GMT+7

Trình nhân sự thay thế 3 phó chủ tịch Quốc hội vừa được miễn nhiệm

TIẾN LONG - NGỌC HIỂN
TIẾN LONG - NGỌC HIỂN

TTO - Chiều 31-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số phó chủ tịch Quốc hội.

Trình nhân sự thay thế 3 phó chủ tịch Quốc hội vừa được miễn nhiệm - Ảnh 1.

Từ trái qua: ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đức Hải vừa được giới thiệu để Quốc hội bầu làm phó chủ tịch Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Chiều 31-3, với 454/459 đại biểu bấm nút tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm 3 phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển.

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu 3 phó chủ tịch Quốc hội thay thế gồm:

1. Ông Trần Thanh Mẫn - ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Khắc Định - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

3. Ông Nguyễn Đức Hải - ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội, chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Anh.

Theo chương trình kỳ họp, chiều cùng ngày, các đoàn sẽ thảo luận về nhân sự cụ thể trong danh sách được trình. Ngày mai (1-4), Quốc hội sẽ bầu 3 phó chủ tịch Quốc hội thay thế các phó chủ tịch vừa được miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nhìn vào danh sách các nhân sự được giới thiệu, có thể thấy ông Trần Thanh Mẫn sẽ đảm trách vị trí bà Tòng Thị Phóng để lại, ông Nguyễn Khắc Định sẽ thay thế vị trí ông Uông Chu Lưu và ông Nguyễn Đức Hải sẽ là người kế nhiệm ông Phùng Quốc Hiển.

- Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê quán tỉnh Hậu Giang, ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, tiến sĩ kinh tế, ĐBQH khóa XIII và XIV. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác cả cơ quan Đảng, chính quyền và Quốc hội tại các tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ. Từ năm 2016 đến nay, ông lần lượt trải qua các vị trí công tác phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê Thái Bình, tiến sĩ luật, nhiều năm công tác ở Văn phòng Chính phủ, từng là trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước khi ứng cử ĐBQH khóa XIV và được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Trong nhiệm kỳ, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2020-2025. Mới đây, ông Định đã rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV khối địa phương để tham gia danh sách khối Quốc hội.

- Ông Nguyễn Đức Hải sinh năm 1961, quê Quảng Nam, là thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính - tín dụng. Ông từng giữ chức chủ tịch UBND, bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách và là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Vương Đình Huệ trở thành tân Chủ tịch Quốc hội Ông Vương Đình Huệ trở thành tân Chủ tịch Quốc hội

TTO - Ông Vương Đình Huệ - ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa XIV, bí thư Thành ủy Hà Nội - đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

TIẾN LONG - NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên