08/02/2018 14:31 GMT+7

Triều Tiên vẫn duyệt binh, không cho truyền hình trực tiếp

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Hôm nay 8-2 nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn tổ chức duyệt binh theo kế hoạch, song không cho phép truyền hình trực tiếp những hình ảnh từ buổi lễ này.

Triều Tiên vẫn duyệt binh, không cho truyền hình trực tiếp - Ảnh 1.

Hình ảnh tư liệu về một lễ duyệt binh trước đây của quân đội Triều Tiên - Ảnh: BBC

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc cho hay Triều Tiên hôm nay đã duyệt binh. Theo đó khoảng 13.000 binh sĩ đã tham gia sự kiện.

Cũng theo nguồn tin trên, khoảng 50.000 người đã theo dõi lễ duyệt binh mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (8-2-1948 - 8-2-2018) diễn ra lúc 10h30 sáng nay giờ địa phương (tức 8h30 cùng ngày giờ Việt Nam).

Dư luận quốc tế đồn đoán dịp này Triều Tiên sẽ trình làng một loạt vũ khí quân sự mới nhất của họ, tuy nhiên các phóng viên nước ngoài đã bị cấm tác nghiệp, đưa tin và sự kiện cũng không được tường thuật trên Đài truyền hình trung ương Triều Tiên.

Nhiều khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã quyết định giảm bớt mức độ "hoành tráng" của cuộc duyệt binh ngay trước thời điểm khai mạc Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc.

Ngày 7-2, ông Kim đã chọn em gái, bà Kim Yo Jong, đại diện cho Triều Tiên tham dự Thế vận hội tại Triều Tiên như một động thái mang tính biểu tượng quan trọng thể hiện thiện chí tiếp tục duy trì mối quan hệ đang ấm lại giữa hai miền Triều Tiên, song ở một phương diện khác cũng đang tạo thêm áp lực cho mối quan hệ đồng minh giữa Washington và Seoul.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, em gái ông Kim Jong Un dự kiến sẽ tới Hàn Quốc vào chiều mai 9-2 theo giờ địa phương trên một chiếc chuyên cơ riêng.

Trước đó ông Zheng Wang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Hòa bình và xung đột tại Đại học Seton Hall tại bang New Jersey, từng cho rằng rất có thể nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ hành xử thận trọng để lễ duyệt binh không trở thành một động thái "quá khiêu khích".

Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên bắt đầu phát sóng những bộ phim nói về chủ nghĩa yêu nước như cách để chuẩn bị cho thời điểm tường thuật trực tiếp lễ duyệt binh. Song các thông tin đăng tải trên truyền thông sau đó cho biết thực tế lễ duyệt binh đã diễn ra rồi, nhưng không được tường thuật trên báo chí và các phương diện truyền thông khác.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên