05/09/2017 18:47 GMT+7

Triều Tiên thử hạt nhân lần 6, Việt Nam lên tiếng

D. AN
D. AN

TTO - Chiều 5-9, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo khẳng định việc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần 6 ngày 3/9 đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Triều Tiên thử hạt nhân lần 6, Việt Nam lên tiếng - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley phát biểu trong cuộc họp ngày 4-9 - Ảnh: Reuters

Về vụ việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mọi hành vi làm phức tạp tình hình, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới.

"Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình, nghiêm túc tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc," bà Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết sáng 3-9, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đã ghi nhận địa chấn mạnh 6,3 độ richter tại Triều Tiên.

Chiều cùng ngày, truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận nước này đã thử nghiệm bom nhiệt hạch (bom H) có thể gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) "thành công rực rỡ".

Trong bản tin ngày 3-9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định sức mạnh của quả bom H mà Triều Tiên chế tạo có thể lên tới hàng trăm kiloton. Quả bom hạt nhân Little Boy mà Mỹ thả xuống Nhật Bản năm 1945 có sức công phá chỉ khoảng 13 kiloton.

Tối 4-9 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp khẩn cấp theo yêu cầu của Mỹ, Nhật, Anh, Pháp và Hàn Quốc sau vụ thử hạt nhân mới nhất và mạnh nhất của Triều Tiên.

Tại cuộc họp khẩn này, phần lớn đại diến các nước đều kêu gọi Hội đồng Bảo An tiếp tục trừng phạt Bình Nhưỡng, trong đó Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley kêu gọi cần áp đặt "các biện pháp mạnh nhất có thể" lên Triều Tiên vì "cái gì cũng có giới hạn của nó".

D. AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên