Phóng to |
|
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un (giữa) của CHDCND Triều Tiên chụp ảnh tại một căn cứ không quân nước này, đằng sau ông là phản lực cơ chiến đấu Mig-29 - ảnh: globalmilitaryreview.com |
“Kể từ giữa tháng 5, số lượng các chuyến bay của phản lực cơ chiến đấu CHDCND Triều Tiên đã tăng mạnh - nguồn tin giấu tên cho biết - Mỗi ngày có khoảng 50 chuyến bay như vậy, và thường có hai, ba chuyến tiếp cận đường giới tuyến chiến lược (TAC)”.
TAC là đường ranh giới tưởng tượng do Hàn Quốc thiết lập cách phía bắc không phận nước này 20-50km để theo dõi các chuyến bay của Triều Tiên. Máy bay chiến đấu của Hàn Quốc sẽ được lệnh sẵn sàng chiến đấu nếu máy bay của Triều Tiên tiến gần TAC.
Ngày 5-6, một phản lực cơ chiến đấu của Triều Tiên đã áp sát TAC, khiến bốn máy bay Hàn Quốc đặt trong tình trạng báo động. “Số chuyến bay đã gia tăng khi không quân miền Bắc tiến hành thêm các đợt bay tuần tra mùa hè - nguồn tin quân sự nói - Chúng tôi đang tiến hành các chuẩn bị cần thiết để đối phó với những khiêu khích từ trên không”.
Trước đó, ngày 5-6 Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều đã lên tiếng hối thúc Triều Tiên nối lại các cuộc thương lượng hạt nhân với cộng đồng quốc tế đã bị ngưng trệ kể từ tháng 4 khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng tên lửa mang vệ tinh bất thành. Hãng tin AFP dẫn lời một tuyên bố từ EU nói Triều Tiên cần phải “từ bỏ tất cả các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo hiện giờ một cách hoàn toàn, không thể đảo ngược”.
Về phần mình, Washington tuyên bố: “Lời nói là không đủ. Những gì chúng tôi cần từ CHDCND Triều Tiên là hành động tích cực và rõ ràng”.
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đầu tuần này nói IAEA đã có liên hệ với Triều Tiên nhưng chưa cử đội chuyên gia tới nước này trong thời gian gần. “Dù có những liên hệ gần đây với CHDCND Triều Tiên, nhưng chúng tôi sẽ không cử ngay phái đoàn nào đến đó” - ông Amano nói tại hội nghị của IAEA tại Vienna, Áo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận