26/04/2022 12:36 GMT+7

Triều Tiên công bố hình ảnh duyệt binh với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Hwasong-17

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un cam kết đẩy nhanh phát triển kho vũ khí hạt nhân tại cuộc diễu hành ngày 25-4, trong đó có sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Triều Tiên công bố hình ảnh duyệt binh với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Hwasong-17 - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại cuộc duyệt binh tối ngày 25-4 - Ảnh: REUTERS

Ngày 26-4, KCNA xác nhận Bình Nhưỡng tổ chức duyệt binh để kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên trong tối 25-4. Cuộc duyệt binh ban đầu dự kiến diễn ra vào ban ngày nhưng phải dời lại do dự báo có mưa.

"Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các bước để củng cố và phát triển năng lực hạt nhân của quốc gia với tốc độ nhanh nhất", ông Kim phát biểu tại cuộc duyệt binh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói nước này sẵn sàng triển khai "khả năng răn đe" hạt nhân bất cứ lúc nào.

"Sức mạnh hạt nhân của chúng ta dùng để ngăn chặn chiến tranh. Nhưng nếu xảy ra tình huống mà chúng ta không bao giờ hy vọng sẽ chứng kiến, vũ khí hạt nhân của chúng ta sẽ không chỉ giới hạn trong việc ngăn chặn một cuộc chiến” - Hãng tin Yonhap dẫn lại lời ông Kim.

Ông Kim cũng cảnh báo rằng sẽ tiêu diệt bất kỳ lực lượng nào tìm cách đối đầu quân sự với Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh nước này đã "chuẩn bị kỹ lưỡng" để triển khai việc răn đe hạt nhân bất cứ lúc nào.

Theo KCNA, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 xuất hiện trong cuộc duyệt binh này. Ngoài ra còn có các loại vũ khí thông thường như pháo, bệ phóng tên lửa, các xe tăng nguyên mẫu, cùng với hàng chục ngàn binh sĩ hô vang "muôn năm".

Triều Tiên công bố hình ảnh duyệt binh với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Hwasong-17 - Ảnh 2.

Quân nhân Triều Tiên tham gia cuộc duyệt binh ngày 25-4 - Ảnh: REUTERS

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin Triều Tiên tổ chức duyệt binh tại quảng trường Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) ở thủ đô Bình Nhưỡng vào khoảng 22h ngày 25-4.

Trang chuyên đưa tin về Triều Tiên NK News có trụ sở tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) cho biết ít nhất 12 vật thể phát sáng đã xuất hiện bên trên trung tâm Bình Nhưỡng vào khoảng 21h30 tối 25-4 giờ địa phương (19h30 cùng ngày giờ Việt Nam).

NK News cho rằng đây có thể là máy bay không người lái hoặc máy bay khác, và là dấu hiệu cho thấy một cuộc duyệt binh đang diễn ra.

Triều Tiên công bố hình ảnh duyệt binh với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Hwasong-17 - Ảnh 3.

Máy bay của Triều Tiên biểu diễn trong buổi duyệt binh - Ảnh: REUTERS

Triều Tiên công bố hình ảnh duyệt binh với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Hwasong-17 - Ảnh 4.

Xe tăng diễu hành tại quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng - Ảnh: REUTERS

Triều Tiên công bố hình ảnh duyệt binh với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Hwasong-17 - Ảnh 5.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 xuất hiện tại cuộc duyệt binh ngày 25-4 - Ảnh: REUTERS

Triều Tiên công bố hình ảnh duyệt binh với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Hwasong-17 - Ảnh 6.

Các xe chở tên lửa xuất hiện trong cuộc diễu hành - Ảnh: REUTERS

Triều Tiên công bố hình ảnh duyệt binh với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Hwasong-17 - Ảnh 7.

Hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên tham gia cuộc duyệt binh - Ảnh: REUTERS

Cuộc duyệt binh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng nóng trở lại trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng gần đây đã nối lại hoạt động thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Triều Tiên công bố ảnh duyệt binh, ông Kim Jong Un nói sẵn sàng răn đe hạt nhân.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tăng cường giám sát Triều Tiên do lo ngại Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc thực hiện vụ thử hạt nhân thứ bảy của nước này nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội.

Triều Tiên công bố hình ảnh duyệt binh với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Hwasong-17 - Ảnh 8.

Màn bắn pháo hoa tại cuộc duyệt binh - Ảnh: REUTERS

Triều Tiên công bố hình ảnh duyệt binh với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Hwasong-17 - Ảnh 9.

Các binh sĩ hô vang "muôn năm" trong cuộc duyệt binh có mặt ông Kim Jong Un - Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể tổ chức duyệt binh tối 25-4 Hàn Quốc: Triều Tiên có thể tổ chức duyệt binh tối 25-4

TTO - Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đã tổ chức duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng để kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên trong tối 25-4.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên