20/10/2018 09:37 GMT+7

Triệu tập, tạm giữ 6 người liên quan vụ bắn chém dã man

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chỉ vì một câu chửi thề, hai nhóm thanh niên ở TP Thanh Hóa cầm súng, dao, kiếm lao vào đánh nhau gây náo loạn đường phố và cả bệnh viện đêm 18-10. Năm người bị thương nặng nhập viện.

Triệu tập, tạm giữ 6 người liên quan vụ bắn chém dã man - Ảnh 1.

Một bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sáng 20-10, Công an TP Thanh Hóa cho biết đã triệu tập, tạm giữ 6 nghi phạm liên quan.

Theo điều tra ban đầu của Công an TP Thanh Hóa, tối 18-10, Nguyễn Thế Nam, Nguyễn Mạnh Cường (đều 20 tuổi, trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đang đi trên đường Lê Hoàn, đoạn gần Trường THPT Nguyễn Trãi thì gặp Lê Bá Hoàng (trú phường Lam Sơn), Doãn Phương Nam (trú phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa).

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn do một người trong nhóm buông câu chửi thề. Hoàng và Doãn Phương Nam rút lưỡi lê ra đâm, chém gây thương tích cho Nguyễn Thế Nam. Nam rút súng côn tự chế bắn về phía đối phương khiến Doãn Phương Nam bị trúng đạn, bị thương nặng.

Khoảng 21h12, Nguyễn Thế Nam và Doãn Phương Nam được đưa vào Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng chảy máu nhiều, vết thương nặng, nguy kịch đến tính mạng.

Trong khi các bác sĩ đang sơ cứu cho hai bệnh nhân, nhóm bạn của Nguyễn Thế Nam và Doãn Phương Nam kéo đến bệnh viện.

Triệu tập, tạm giữ 6 người liên quan vụ bắn chém dã man - Ảnh 2.

Một bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Khi Công an TP Thanh Hóa đến bệnh viện để giải tán đám đông, các đối tượng ẩu đả vẫn rất manh động, hung hãn buộc lực lượng công an phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo.

Tại đây, hai nhóm lại xảy ra mâu thuẫn, đánh, chém nhau. Nguyễn Xuân Long (21 tuổi, trú phường Ngọc Trạo, bạn của Doãn Phương Nam) liền rút 2 con dao bầu đâm liên tiếp vào nhóm bạn Nguyễn Thế Nam.

Hậu quả, 3 người bị thương nặng, cả Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa náo loạn.

5 nạn nhân sau đó được đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, điều trị tích cực.

Khám nghiệm hiện trường, Công an TP Thanh Hóa thu giữ 1 súng côn tự chế, 1 dao lê, 2 dao bầu.

Triệu tập, tạm giữ 6 người liên quan vụ bắn chém dã man - Ảnh 3.

Tang vật vụ án Công an TP Thanh Hóa thu giữ đêm 18-10 - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Bệnh viện cho biết 5 bệnh nhân của vụ đánh nhau đêm 18-10 nhập viện trong tình trạng các vết thương nặng, nguy kịch.

Trong đó, Lê Thanh Tùng (23 tuổi, trú TP Thanh Hóa) bị vết đâm thấu ngực phải, tràn dịch, tràn khí phổi bên phải; Lê Văn Tuấn (trú TP Thanh Hóa) bị thương phần bụng, cánh tay phải, lưng bên phải, tổn thương nặng đại tràng, hiện phải sử dụng hậu môn nhân tạo;

Nguyễn Thế Sơn (trú TP Thanh Hóa) bị thương ngực, bụng bên phải do vết đâm, tổn thương thận, gan bên phải và lưng; Nguyễn Thế Nam bị đa vết thương, trong đó có vết thương thấu ngực, liên sườn.

Riêng Doãn Phương Nam bị vết thương thấu ngực bên phải do vết đạn bắn, rất nguy kịch đến tính mạng nên đã chuyển ra bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội để cứu chữa.


HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bắn nhau chém nhau