07/04/2019 20:55 GMT+7

Triệu người đi nghe vận động tranh cử ở Indonesia

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Cả triệu người đã có mặt tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm thủ đô Jakarta ngày 7-4 để dự buổi vận động tranh cử lớn nhất của ứng viên Prabowo Subianto.

Triệu người đi nghe vận động tranh cử ở Indonesia - Ảnh 1.

Ngày 7-4, cặp liên danh tranh cử Tổng thống và phó tổng thống số 2 của Indonesia gồm Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra), ông Prabowo Subianto, và ông Sandiaga Uno đã tổ chức buổi lễ vận động tranh cử lớn nhất tại sân vận động chính Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm thủ đô Jakarta, với sự tham dự của khoảng 1 triệu người - Ảnh: REUTERS

Triệu người đi nghe vận động tranh cử ở Indonesia - Ảnh 2.

Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo tham gia tranh cử với người liên danh Maruf Amin nhân lễ hội và vận động tranh cử tổ chức ở TP Tangerang, tỉnh Banten ngày 7-4. Indonesia sẽ tổ chức đồng thời các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống vào ngày 17-4 tới trên phạm vi cả nước. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Indonesia, có 5 cuộc tranh luận của các ứng cử viên được lên kế hoạch diễn ra vào các ngày 17-1, 17-2, 17-3, 30-3 và cuối cùng là ngày 13-4. - Ảnh: REUTERS

Triệu người đi nghe vận động tranh cử ở Indonesia - Ảnh 3.

Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo chụp ảnh selfie với người ủng hộ ở TP Tangerang, tỉnh Banten ngày 7-4. Trong cuộc đua lần này, cả hai ứng viên đều tìm cách thu hút cử tri trên các nền tảng mạng xã hội Twitter, Facebook, Instagram and YouTube bởi có đến 130 triệu người dân Indonesia thường xuyên lên mạng - Ảnh: REUTERS

Triệu người đi nghe vận động tranh cử ở Indonesia - Ảnh 4.

Ứng viên Prabowo Subianto - Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) - cam kết sẽ thúc đẩy nền kinh tế bằng cách giảm thuế cho doanh nghiệp và người dân, và thúc đẩy sự tự lực trong các ngành công nghiệp thực phẩm và nhiên liệu. Ông cũng hứa nếu trúng cử sẽ xây dựng một “chính phủ không tham nhũng" - Ảnh: REUTERS

Triệu người đi nghe vận động tranh cử ở Indonesia - Ảnh 5.

Cử tri trẻ của Indonesia. Với hơn 50% của số dân 260 triệu ở độ tuổi dưới 40, đó là cơ hội lẫn thách thức cho ông Jokowi lẫn đối thủ chính của ông là Prabowo Subianto. Trong hành trang tranh cử của họ luôn có các giải pháp tạo việc làm cho nhóm dân trẻ này - Ảnh: REUTERS

Triệu người đi nghe vận động tranh cử ở Indonesia - Ảnh 6.

Từ khoảng 5h sáng 7-4, những người ủng hộ cặp liên danh ứng viên Prabowo Subianto đã tập trung tại sân vận động GBK để tham gia lễ cầu nguyện fajr (bình minh). 24 xe tải chở theo 8.000 lít nước đã được huy động để phục vụ hoạt động này. Buổi lễ chính thức kéo dài từ 7-10h sáng với các hoạt động thuyết trình và tuyên truyền, vận động của cặp ứng cử viên - Ảnh: REUTERS

Triệu người đi nghe vận động tranh cử ở Indonesia - Ảnh 7.

Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo chụp ảnh selfie với người ủng hộ ở SVĐ Serang, tỉnh Banten, trong buổi vận động đầu tiên của ông vào ngày 24-3. Ông Jokowi, 57 tuổi, đã hứa tạo ra hơn 100 triệu việc làm mới trong năm năm tới, đầu tư thêm cho giáo dục, hạ tầng lẫn phát triển nguồn nhân lực - Ảnh: REUTERS

Triệu người đi nghe vận động tranh cử ở Indonesia - Ảnh 8.

Mặc dù đã được thông báo trước, song buổi lễ vận động tranh cử của cặp liên danh ứng viên Prabowo Subianto đã gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường của thủ đô Jakarta, đặc biệt là trong buổi sáng Chủ nhật hằng tuần, vốn là ngày dành riêng cho người đi bộ và xe đạp dọc tuyến đường chính khoảng 15km từ phía Nam dẫn vào trung tâm thành phố và tượng đài quốc gia Monas - Ảnh: REUTERS

Triệu người đi nghe vận động tranh cử ở Indonesia - Ảnh 9.

Người chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử lần này sẽ có vai trò rất đặc biệt: đưa đất nước Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á này đi theo con đường trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030. Theo đánh giá của ngân hàng Standard Chartered, nền kinh tế Indonesia sẽ đạt mức 10,1 ngàn tỉ USD vào năm 2030 từ con số 4,2 ngàn tỉ vào năm 2020. Dưới triều đại của ông Jokowi, Indonesia đã bước vào câu lạc bộ ngàn tỉ đô và đầu tư nước ngoài đã trở lại cao nhất trong hai thập kỷ qua - Ảnh: REUTERS

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên