13/10/2019 14:51 GMT+7

Triều cường giữa tháng vẫn cao do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường giữa tháng 10-2019 tại TP.HCM vẫn trên báo động III (1,5m), đỉnh triều đạt ngưỡng cao nhất khoảng ngày 15 đến 16-10.

Triều cường giữa tháng vẫn cao do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng quận 2 đắp bao cát ngăn triều cường đợt triều đầu tháng 10 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cụ thể theo dự báo, đỉnh triều vào ngày 15-10 sẽ đạt mức 1,52m trạm Nhà Bè và 1,51m tại trạm Phú An lúc 17h-17h30.

Tiếp đến vào ngày 16-10, triều cường đạt mức 1,52m tại cả hai trạm Phú An và Nhà Bè trong khoảng thời gian từ 17h30-18h30.

Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mực nước đỉnh triều trạm vùng hạ lưu các sông sẽ lên trong những ngày tới. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 15 đến 16 -10 và đạt mức sau:

Trạm Cần Thơ (sông Hậu) đạt mức 1,82-1,87m (thấp hơn báo động III 0,08-0,03m).

Trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) đạt mức 1,72m đến 1,77m (thấp hơn báo động III 0,08-0,03m).

Theo bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều đợt này có thể cao hơn dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đang hoạt động mạnh dần lên.

"Hiện nay gió mùa Đông Bắc đã bắt đầu tràn về nước ta và đang có xu hướng mạnh lên. Tại Nam Bộ, gió mùa Đông Bắc sẽ từ biển thổi vào đẩy nước từ các cửa sông vào sâu bên trong. Đến ngày triều cường đạt đỉnh do cộng hưởng với gió mùa Đông Bắc có thể khiến triều cường dâng cao hơn bình thường", bà Lan nói.

Cũng theo bà Lan, gió mùa Đông Bắc còn mang theo mây từ biển vào gây mưa cho đất liền, do đó có khả năng triều cường kết hợp với mưa khiến nước lâu rút hơn, gây ảnh hưởng tới đi lại, sinh hoạt của người dân.

Đánh giá về đỉnh triều đợt này so với đợt triều đầu tháng 10, bà Lan cho biết đỉnh triều đợt này sẽ không bằng đợt trước nhưng vẫn gây ngập cho các vị trí trũng thấp. Dự đoán đỉnh triều tại TP.HCM có khả năng đạt mức 1,6m.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 13-10, không khí lạnh từ phía Bắc đã tiến sát nước ta. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ.

Từ ngày 14-10, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do không khí lạnh tác động vào rãnh áp thấp đang hoạt động nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu cục bộ có mưa to.

Hai ngày 14 đến 15-10, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 14 đến 16-10, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến từ 30-70mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hà Nội từ ngày 14 đến 16-10, có mưa rào và rải rác có dông. Đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C.

Ngày 1-10, dân TP.HCM tiếp tục Ngày 1-10, dân TP.HCM tiếp tục 'vật lộn' với đợt triều cường lịch sử 1,7m

TTO - Ngày 1-10, Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo triều cường ở TP.HCM vẫn trên 1,7m, tiếp tục gây ngập nhiều tuyến đường, con hẻm, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống người dân.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên