29/09/2015 07:43 GMT+7

Triệt tiêu khối u dị dạng mạch máu não trong 10 phút

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TT - Cuộc xạ phẫu diễn ra trong vòng 10 phút, khối u dị dạng bị tia X năng lượng cao bắn vào làm teo nhỏ lại và triệt tiêu mà không làm tổn thương đến các mô lành.

Bà T.T.H.G. bị u dị dạng mạch máu não đang được xạ trị gia tốc tại Trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế ngày 28-9 - Ảnh: N.Linh
Bà T.T.H.G. bị u dị dạng mạch máu não đang được xạ trị gia tốc tại Trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế ngày 28-9 - Ảnh: N.Linh

Ngày 28-9, Trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca xạ phẫu định vị khối u dị dạng mạch máu não dạng hang cho một bệnh nhân nữ 38 tuổi.

Bác sĩ Phan Cảnh Duy (Trung tâm ung bướu) cho biết bà T.T.H.G. (trú xã Hướng Hiệp, Đăkrong, Quảng Trị) bị u dị dạng mạch máu não dạng hang, chèn dây thần kinh số 5, đau nửa mặt, đã điều trị thuốc ba năm nhưng bệnh không thuyên giảm mà có dấu hiệu tăng nặng.

Nếu không kịp thời điều trị, khối u này có nguy cơ bị vỡ, xuất huyết não gây yếu liệt nửa mặt, đau đầu, động kinh, dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Duy cho biết khối u dị dạng mạch máu não này không thể can thiệp bằng mổ hở; do đó qua hội chẩn và tham vấn chuyên gia Pháp, Trung tâm ung bướu quyết định xạ phẫu không xâm nhập bằng hệ thống Elekta Axesse.

Sau xạ phẫu, bệnh nhân trò chuyện, đi lại bình thường, không bị choáng.

Theo PGS.TS Phạm Như Hiệp - phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (kiêm giám đốc Trung tâm ung bướu), ca xạ trị được tiến hành trên máy gia tốc Elekta Axesse thế hệ mới trị giá 120 tỉ đồng vừa được Chính phủ Cộng hòa Áo tài trợ.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên